Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật, trao giải Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Hà Phong| 08/11/2019 16:53

(HNMO) - Ngày 8-11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tham dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, qua 6 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô từng bước được nâng lên, an ninh, trật tự của thành phố được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô tiếp tục xác định việc hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua; chú trọng nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống.

Về cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đánh giá, cuộc thi đã tạo thành cuộc vận động lớn trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân Thủ đô trong việc xây dựng công dân điện tử, chính quyền điện tử. Quá trình nghiên cứu, tìm hiểu để tham dự cuộc thi đã giúp những người dự thi nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, mỗi người dự thi sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, giúp lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành ý thức, thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng công dân điện tử để xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh trong tương lai.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 867 nghìn lượt bài dự thi. Qua nhiều vòng chấm công khai, minh bạch, khách quan, Ban tổ chức đã quyết định trao 65 giải cá nhân; 20 giải tập thể. 

Theo đó, có 3 tập thể đoạt giải Nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND huyện Đông Anh, UBND quận Bắc Từ Liêm. Giải Nhất cá nhân đối với người dự thi từ đủ 18 tuổi trở lên được trao cho bà Đỗ Thị Phương, giáo viên Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội); bà Phùng Thị Lương, Công ty TNHH Ladoda (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Giải Nhất cá nhân đối với người dự thi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi được trao cho em Ngô Xuân Thái, học sinh Trường THPT Chúc Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật, trao giải Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.