Theo dõi Báo Hànộimới trên

1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại Khu di tích K9

Tiến Thành| 09/11/2019 15:37

(HNMO) - Ngày 9-11, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Môi trường và năng lượng tái tạo tổ chức chương trình trồng đồi cây “Dâng Bác - ơn thầy” tại Khu di tích K9 (huyện Ba Vì, Hà Nội) với sự tham gia của 1.200 đoàn viên, thanh niên.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh.

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động “Tết trồng cây” (28/11/1959 - 28/11/2019) và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần giữ gìn, tôn tạo Khu di tích lịch sử đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, các đoàn viên, thanh niên đến từ hơn 20 học viện, trường đại học, trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã tham gia trồng 2.000 cây thông Mã Vĩ tại đồi cây “Dâng Bác - ơn thầy” ở khu D của Khu di tích K9. 

Bên cạnh đó, tại sự kiện, các đoàn viên, thanh niên còn tuyên truyền về việc hưởng ứng các hoạt động không vứt rác bừa bãi; không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; hạn chế sử dụng túi nilon… để góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại Khu di tích K9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.