Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 6 gây ít thiệt hại, nhưng nguy cơ lũ lớn đang hiển hiện

Sơn Nam - Đông Nguyên - Thanh Hải| 11/11/2019 11:06

(HNMO) - Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk sáng 11-11 cho thấy, do có sự chuẩn bị tốt để phòng, chống, nên bão số 6 giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản tại địa bàn. Tuy nhiên, các địa phương này đang đối mặt với nguy cơ lũ lớn trong các ngày tới.

Giảm thiểu thiệt hại về người và của

Sáng 11-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 1 người tử vong là ông Hoàng Thanh Phong (thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), do trượt chân ngã từ mái nhà xuống khi đang chằng chống bão gió từ chiều 10-11.

Kè chắn sóng khu vực dân cư phường 6, thị xã Tuy Hòa (tỉnh Phú yên) giúp giảm thiểu thiệt hại cho người dân sau bão. Ảnh: Anh Kiệt​​​​​​

Tại Bình Định, bão số 6 đã làm 1 ngôi nhà ở thành phố Quy Nhơn bị tốc mái; 15,2 ha hoa màu ở huyện Hoài Ân bị hư hỏng; 2 trường tiểu học ở huyện Hoài Ân bị tốc mái; 250m bờ sông, suối bị sạt lở; 1 đập dâng Đập Chùa ở xã Ân Hảo bị nước qua tràn gây xói lở. Các tàu cá, tàu hàng neo đậu tránh trú bão tại các cảng cá trong tỉnh; lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên biển; ao, hồ nuôi thủy sản nước lợ, nước ngọt được đảm bảo an toàn, không có thiệt hại xảy ra.

Còn tại Phú Yên,  trên địa bàn tỉnh có 53 xã, phường, thị trấn bị sự cố mất điện. Đến 7h ngày 11-11, các địa phương ở huyện Phú Hòa đã khôi phục hoàn toàn. Tại các địa phương còn lại, ngành Điện lực đang khẩn trương khắc phục.

Thiệt hại về nhà ở: 4 nhà bị sập trên 70%, 2 nhà bị sập từ 50-70%; khoảng 50ha mía bị ngập nước, ngã đổ; khoảng 30 cây xanh đô thị bị ngã đổ; tuyến giao thông ĐT642 khu vực cầu Sông Cô ngập sâu 1,5m, ĐT465 tại cầu Cây Cam ngập 0,6m. Các địa phương và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 6 và mưa lũ gây ra.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa lúc 7h ngày 11-11 cho biết, bão số 6 gây ít thiệt hại. Cụ thể, toàn tỉnh có 100m kênh mương bị gãy đổ, 40 đường giao thông nông thôn bị sạt, hư hỏng, một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng; 10 bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 2 thuyền (dưới 30CV) bị dứt dây khi neo đậu, chìm; hội trường UBND xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa bị tốc mái...

Nguy cơ lũ lớn tại một số địa bàn ở Tây Nguyên

Tính đến 7h ngày 11-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn do bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khiến nước dâng cao, rò rỉ, nguy cơ gây vỡ đập thủy lợi Ea H’mun (xã Cư Pui, huyện Krông Bông). Đây là đập thủy lợi có dung tích hồ chứa khoảng 700.000m3 nước. Bên cạnh đó, mưa lớn đã gây sạt lở một đoạn dài hơn 100m sát đầu cầu buôn M’Khí (xã Yang Mao), gây nguy cơ sạt lở mố cầu.

Đường liên thôn 12 nối thôn 13 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) bị chia cắt. Ảnh: Đông Nguyên

Ngoài ra, tại huyện Lắk, có tổng cộng 271 ha lúa nước bị ngập thuộc các xã Yang Tao, Bông Krang, thị trấn Liên Sơn, Đắk Liêng, Đắk Nuê. Do mức nước ở các suối Đắk Phơi và Đắk Liêng dâng lên cao, khu dân cư ở xã Đắk Liêng, thị trấn Liên Sơn bị ngập lụt với khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Lực lượng công an và quân đội đang triển khai giúp người dân di dời lên vùng cao.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, do mưa lớn, từ rạng sáng 11-11, hồ thủy điện Krông H'năng (trên sông Ba) phải tiến hành xả lũ. Lúc 6h ngày 11-11, hồ thủy điện này đang xả tràn 1.120m3/s, cộng với lưu lượng nước phát điện 68m3/s. Quá trình xả lũ kéo dài đến 6h ngày 12-11. Các địa phương hạ du sông Ba đã được thông báo, phòng ngừa diễn biến bất thường.

Mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lên, đặc biệt tại các sông, suối khu vực phía Đông, Đông Bắc và Đông Nam tỉnh đang lên nhanh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: M Đrắk, Ea Kar, Krông Pắc, Lắk, Krông Bông, Krông Ana, Ea Súp và một số vùng lân cận.

EVN sẽ cơ bản khôi phục cấp điện trong ngày 11-11

Liên quan đến ảnh hưởng của cơn bão số 6 (Nakri), sáng nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do có sự chuẩn bị tốt nên tình hình lưới điện và việc cung cấp điện cho địa bàn các tỉnh, thành cơ bản ổn định, không có sự cố nào xảy ra.

Với các hồ chứa thủy điện thuộc EVN đang vận hành theo các quy trình liên hồ/đơn hồ, mức nước của hầu hết các hồ chứa thủy điện khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang dưới mức nước theo quy trình điều tiết. Do nước ở nhiều hồ vẫn ở mức thấp nên dung tích phòng lũ các hồ chứa từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên vẫn còn gần 2 tỷ m3.

Điện lực Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) ứng trực triển khai đối phó với bão số 6.

Đáng lưu ý, hệ thống lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV và lưới điện 110 kV vận hành bình thường, không có sự cố; trong lưới điện trung áp, hạ áp, tổng cộng có khoảng 200.000 khách hàng ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Khánh Hòa bị ảnh hưởng cung cấp điện do bão số 6.

Các đơn vị điện lực tại miền Trung đã nỗ lực xử lý sự cố lưới điện do ảnh hưởng bão ngay trong tối và đêm 10-11 nên đến sáng 11-11 đã khôi phục cấp điện cho khoảng 40.000 khách hàng.

Dự kiến, hết hôm nay, các đơn vị điện lực tại miền Trung sẽ cơ bản khôi phục cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão, ngoại trừ những khu vực ngập sâu, chia cắt buộc phải tạm thời cắt điện chủ động để bảo đảm an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 6 gây ít thiệt hại, nhưng nguy cơ lũ lớn đang hiển hiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.