Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri huyện Mỹ Đức đề nghị sớm xử lý các công dân xã Đồng Tâm vi phạm pháp luật

Vũ Thủy| 14/11/2019 20:00

(HNMO) - Ngày 14-11, tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị bầu cử số 1, 6, 14, 16 đã tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Oai, Mỹ Đức. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Oai.

Tại các hội nghị, cử tri tập trung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; công tác đền bù khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng; quản lý các phương tiện giao thông… Đặc biệt, cử tri huyện Mỹ Đức đề nghị thành phố sớm xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các công dân vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền tại xã Đồng Tâm; có hướng dẫn về thực hiện chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở các địa phương.

Trong khi đó, cử tri các phường: Quán Thánh, Cống Vị (quận Ba Đình) kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông tại vị trí ngã ba Hòe Nhai - Phan Đình Phùng, ngã tư Kim Mã Thượng - Liễu Giai và ngã tư Nguyễn Văn Ngọc - Đào Tấn, để bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc giao thông.

Cử tri huyện Thanh Oai đề nghị thành phố có cơ chế chính sách cho các địa phương được đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất xen kẹt, thùng, hố để có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tránh việc các hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ cho việc tích tụ ruộng đất để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất quy mô lớn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri huyện Mỹ Đức đề nghị sớm xử lý các công dân xã Đồng Tâm vi phạm pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.