Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-11

T.P| 24/11/2019 17:45

(HNMO) - Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự các hội nghị cấp cao tại Hàn Quốc; Bộ GT-VT xin lùi tiến độ dự án thu phí tự động không dừng; Huấn luyện viên Park Hang-seo tôn trọng mọi đối thủ tại SEA Games 30; Miền Bắc sẽ đón gió mùa cùng mưa lạnh những ngày đầu tuần; Tỷ phú Mỹ cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống... là những tin tức đáng chú ý ngày 24-11.

Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự các hội nghị cấp cao tại Hàn Quốc: Khoảng 14h20 ngày 24-11 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quân sự Gimhae, thành phố cảng Busan - trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng Đông Nam Hàn Quốc. XEM CHI TIẾT


Tuần tới, Quốc hội biểu quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội: Theo chương trình làm việc, trong 3 ngày cuối cùng của kỳ họp thứ tám (25, 26 và 27-11), các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết về 7 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Việt Nam tiến hành Đối thoại Quốc phòng-An ninh với Liên minh châu Âu: Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đồng chủ trì Đối thoại Quốc phòng-An ninh Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) lần thứ nhất và tham dự Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng EU tại Brussels (Vương quốc Bỉ) từ ngày 19-11 đến 24-11. XEM CHI TIẾT


Xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả nước: Trao đổi về kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, sức mạnh của hệ thống chính trị thành phố được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả nước. XEM CHI TIẾT


Bộ GT-VT xin lùi tiến độ dự án thu phí tự động không dừng: Lý giải điều này, theo Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ dự án giai đoạn I hiện còn 4 tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý chưa hoàn thành hệ thống ETC, nên không kịp tiến độ ngày 31-12-2019 đảm bảo tất cả các trạm thu phí BOT trong cả nước có làn ETC hoạt động. XEM CHI TIẾT


Huấn luyện viên Park Hang-seo tôn trọng mọi đối thủ tại SEA Games 30: Trưa 24-11, tại cuộc họp báo của huấn luyện viên (HLV) các đội bóng tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 30 - năm 2019 ở thủ đô Manila (Philippines), HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã khẳng định, ông tôn trọng mọi đối thủ tại bảng đấu. Đây cũng là cuộc họp báo trước trận đấu duy nhất tại vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. XEM CHI TIẾT


Miền Bắc sẽ đón gió mùa cùng mưa lạnh những ngày đầu tuần: Khoảng chiều mai (25-11), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội từ đêm mai có mưa rải rác, trời trở rét. XEM CHI TIẾT


Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức về an toàn thông tin: Bộ TT-TT vừa phát đi khuyến cáo, đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thay đổi thái độ khi tiếp nhận các cảnh báo về an toàn thông tin, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. XEM CHI TIẾT


Tỷ phú Mỹ cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống: Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, người giàu thứ 8 Mỹ với tổng tài sản 52,4 tỷ USD, cam kết sẽ không nhận tài trợ chính trị nếu ông ra tranh cử tổng thống năm sau, và sẽ không nhận lương nếu trở thành ông chủ Nhà Trắng. XEM CHI TIẾT


Tuần hành phản đối tình trạng bạo hành gia đình tại Pháp: Tại thủ đô Paris và nhiều thành phố trên khắp nước Pháp, đã diễn ra các cuộc tuần hành phản đối tình trạng bạo hành gia đình với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Các nhà hoạt động, mà phần lớn là nữ giới, đã giương cao các biểu ngữ lên án tình trạng bạo hành gia đình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã biểu thị quan điểm chung sau khi cuộc tuần hành kết thúc. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.