Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-11

T.P| 27/11/2019 18:02

(HNMO) - Bế mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV; Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội; Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc; Khai mạc kỳ thi Olympic toán học và khoa học quốc tế 2019; Hà Nội dành hơn 378 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán; Các nạn nhân bị thiệt mạng trong container ở Anh được đưa về nước... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 27-11.

Tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, nghiêm túc trong hoạt động nghị trường: Chiều 27-11, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, với số lượng lớn các luật, nghị quyết được ban hành và nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại kỳ họp, đã tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, nghiêm túc trong hoạt động nghị trường; sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị; sự đồng tâm, nhất trí, tâm huyết, trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội. XEM CHI TIẾT


Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội: Chiều 27-11, với 392/447 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo Nghị quyết này, chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND. Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc: Chiều 27-11, ngay sau khi tới thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn - Việt Chol Young Joo. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam, nhất là tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cấp phép đầu tư. XEM CHI TIẾT


Khai mạc kỳ thi Olympic toán học và khoa học quốc tế 2019: Ngày 27-11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic toán học và khoa học quốc tế 2019 dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi lần thứ XVI năm 2019 (IMSO 2019). Kỳ thi thu hút 719 thí sinh đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. XEM CHI TIẾT


Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU tại huyện Ba Vì: Sáng 27-11, phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, huyện Ba Vì cần rà soát lại các quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch; phối hợp với các sở, ngành để đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu về đích sớm huyện nông thôn mới. XEM CHI TIẾT


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc sáng 27-11, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục bám sát và cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của Thành ủy để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ; tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết các điểm nóng; thông qua hoạt động của Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em… XEM CHI TIẾT


Hà Nội dành hơn 378 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán: Ngoài phần quà của Nhà nước, dự kiến, thành phố Hà Nội dành hơn 378 tỷ đồng tặng quà cho gần 860.000 đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đối tượng được tặng quà và mức quà tặng cơ bản giữ nguyên như năm 2019. XEM CHI TIẾT


Các nạn nhân bị thiệt mạng trong container ở Anh được đưa về nước: Sáng 27-11, 16 trong tổng số 39 thi thể của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh đã được về nước, bàn giao cho các gia đình. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. XEM CHI TIẾT


Thêm một trường hợp bị cắt cụt tay do nổ điện thoại trong lúc sạc: Theo người nhà bệnh nhân, vì trong lúc sử dụng điện thoại thì hết pin nên N.T.Đ đã cắm điện thoại vào sạc dự phòng. Vừa dùng điện thoại vừa sạc, điện thoại của Đ đã phát nổ khiến cậu bị thương nghiêm trọng. XEM CHI TIẾT


Mẹ nữ sinh giao gà xin tòa một ân huệ: Sáng 27-11, TAND tỉnh Điện Biên xét xử Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) và 4 đồng phạm Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (cùng trú tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Khi tòa kiểm tra căn cước, mẹ nữ sinh giao gà bật khóc, xin HĐXX ban cho một ân huệ. XEM CHI TIẾT


Xe chở học sinh làm rơi 3 cháu nhỏ xuống đường: Mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chiếc xe ô tô chở học sinh tiểu học vào cua gấp khiến 3 em rơi xuống đường. XEM VIDEO


Cháy rừng lan rộng ở bang California (Mỹ), 6.300 người sơ tán khẩn cấp: Thời tiết khô hạn kéo dài suốt nhiều tháng kèm theo gió mạnh đã khiến đám cháy lan rộng và trở nên khó kiểm soát, có nguy cơ phá hủy 2.400 ngôi nhà tại khu vực này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.