Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-11

NT| 28/11/2019 18:12

(HNMO) - Hôm nay (28-11), một số thông tin và sự kiện nổi bật là: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; Hà Nội đã tính đến động đất trong xây dựng công trình; Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Cơ quan công an làm việc với 3 cô giáo đứng lớp vụ bé trai tử vong khi chơi cầu trượt; Thêm một thảm kịch nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu bằng đường biển; Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Sáng 28-11, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - một trong những sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã diễn ra tại thủ đô Seoul với sự có mặt của khoảng 700 doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. XEM CHI TIẾT.


Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô: Sáng 28-11, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô giai đoạn 2014-2019. XEM CHI TIẾT.


Thành ủy Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ: Sáng 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội đã tính đến động đất trong xây dựng công trình: Tuần qua, sau khi hai trận động đất mạnh 5,7 và 5,4 độ richter xảy ra tại Lào và tỉnh Cao Bằng gây dư chấn nhẹ tại Hà Nội, dư luận đặt câu hỏi liệu có thể xảy ra động đất tại Hà Nội và khả năng chống đỡ của các công trình trong trường hợp có rung chấn lớn xảy ra. XEM CHI TIẾT.

  • Tiếp tục xảy ra động đất ở Cao Bằng, chung cư ở Hà Nội rung lắc nhẹ

Cơ quan công an làm việc  với 3 cô giáo đứng lớp vụ bé trai tử vong khi chơi cầu trượt: Ngày 28-11, UBND huyện Sóc Sơn đã có Văn bản số 761/BC-UBND gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố về vụ tai nạn khiến một bé trai tử vong tại Trường mầm non Phù Lỗ (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn). XEM CHI TIẾT.


Không được tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước trong dịp Tết năm 2020: Ngày 28-11, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Canh Tý năm 2020. XEM CHI TIẾT.


Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình: Ngày 28-11, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 27-11-2019 về việc thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, bằng hình thức cách chức. XEM CHI TIẾT.


U22 Việt Nam "đè bẹp" U22 Lào với tỷ số 6-1: Tiến Linh ghi 3 bàn trong chiến thắng tưng bừng của U22 Việt Nam trước U22 Lào. Các tình huống lập công còn lại thuộc về Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải. XEM CHI TIẾT.


Lần đầu tiên bắt giữ tàu ngầm chở lậu 3 tấn ma túy vào châu Âu: Giới chức Tây Ban Nha thông báo lần đầu tiên bắt giữ một tàu ngầm chở 3 tấn cocain lậu vào châu Âu tại vùng duyên hải quốc gia này hồi cuối tuần qua. XEM CHI TIẾT.


Thêm một thảm kịch nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu bằng đường biển: Lại thêm một thảm kịch vừa xảy ra với những người tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, khi lại có 4 người thiệt mạng và 16 người mất tích sau khi chiếc xuồng chở họ chìm ở ngoài khơi đêm 26-11 ở vị trí cách bờ biển thành phố tự trị Melilla của Tây Ban Nha ở châu Phi 30 dặm về phía Bắc. XEM CHI TIẾT.


Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định: Chiều 28-11, hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng ít nhất 1 vật thể bay ra chưa xác định. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.