Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-12

T.P| 09/12/2019 17:57

(HNMO) - Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia; Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Người già, trẻ em nhập viện tăng đột biến vì trời lạnh; Chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ virus gây chết người Nipah bùng phát; HLV Park: "Tất cả chuẩn bị cho khoảnh khắc giành HCV"... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-12.

Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng: Ngày 9-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là trên biển. XEM CHI TIẾT


Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia: Chiều 9-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Chương trình được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu chính Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. XEM CHI TIẾT


Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo đó, chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường. XEM CHI TIẾT


Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Cà Mau: Chiều 9-12, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức hội nghị hợp tác - phát triển. Những năm qua, tỉnh Cà Mau và thành phố Hà Nội dù chưa chính thức ký kết các biên bản hợp tác song vẫn thường xuyên duy trì nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. XEM CHI TIẾT


Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố Hà Nội: Theo Thành ủy Hà Nội, trong những năm qua, công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính, tài sản tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thành ủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc khắc phục. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng vận động xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một xe máy loại tốt: Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên. Về phía Chính phủ, Thủ tướng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt. XEM CHI TIẾT


HLV Park: "Tất cả chuẩn bị cho khoảnh khắc giành HCV": Sáng 9-12, tại họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, ông cùng các cầu thủ U22 Việt Nam quyết tâm đánh bại Indonesia để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30. XEM CHI TIẾT


Người già, trẻ em nhập viện tăng đột biến vì trời lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao: Hơn 1 tuần nay, miền Bắc đón đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa đông. Nhiệt độ giảm mạnh, trời rét đậm vào đêm và sáng, khiến nhiều người dễ mắc bệnh, nhất là những đối tượng có sức đề kháng kém như người già và trẻ nhỏ. Việc chăm sóc cơ thể đúng cách khi trời lạnh sẽ giúp phòng tránh bệnh tật, tăng cường sức đề kháng. XEM CHI TIẾT


Chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ virus gây chết người Nipah bùng phát: Virus Nipah hiện chỉ giới hạn ở Nam Á và Đông Nam Á, song virus này có nguy cơ trở thành dịch bệnh nghiêm trọng do loài dơi Pteropus chuyên ăn quả mang virus gây bệnh được phát hiện ở nhiều nơi. XEM CHI TIẾT


Nữ Bộ trưởng Giao thông 34 tuổi được bầu làm Thủ tướng Phần Lan: Đảng Dân chủ Xã hội, chính đảng lãnh đạo chính quyền liên minh 5 đảng trung tả tại Phần Lan đã bầu chọn Bộ trưởng Giao thông Sanna Marin trở thành Thủ tướng của nước này để thay thế Thủ tướng Antti Rinne mới tuyên bố từ chức. Ở tuổi 34, bà Marin trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất trong lịch sử của Phần Lan. XEM CHI TIẾT


Núi lửa phun trào ở New Zealand, 5 người đã thiệt mạng: Ông John Tims, người phát ngôn lực lượng cảnh sát New Zealand xác nhận, 5 người đã thiệt mạng do núi lửa phun trào trên Đảo Trắng, 18 người bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân bị bỏng nặng. Cảnh sát New Zealand chưa thể thống kê chính xác số lượng người có thể đang bị mắc kẹt trên hòn đảo này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.