Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-12

T.P| 12/12/2019 18:31

(HNMO) - Thủ tướng Chính phủ: "Thanh niên phải có khát vọng, hoài bão, góp sức xây dựng đất nước"; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nga Medvedev; Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2019; Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII,

Kẻ sát hại 4 người trong gia đình em trai nhận án tử hình; Cử tri Anh bước vào cuộc bầu cử quyết định tương lai Brexit... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-12.

Thủ tướng Chính phủ: "Thanh niên phải có khát vọng, hoài bão, góp sức xây dựng đất nước": Sáng 12-12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, đối thoại với các đại diện ưu tú của thanh niên về những vấn đề liên quan đến thế hệ trẻ, công tác Hội và phong trào thanh niên hiện nay với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”. XEM CHI TIẾT


Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII: Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên... XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nga Medvedev: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Dmitry Medvedev tại thủ đô Mátxcơva. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi và sẵn sàng xem xét, giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình hợp tác trên tinh thần hữu nghị, tính đến tổng thể quan hệ Việt-Nga, bảo đảm hợp tác hiệu quả và cân bằng lợi ích của cả hai phía. XEM CHI TIẾT

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Belarus

Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2019: Dự và chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND thành phố nghiêm túc đánh giá, nhận diện và đề ra giải pháp khắc phục những khiếm khuyết trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Hội nghị cần thảo luận thẳng thắn để đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra, qua đó có những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng công tác trên mọi mặt. XEM CHI TIẾT


Vinh danh và trao học bổng cho ba nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019: Ngày 12-12, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã vinh danh, trao học bổng cho 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 và vinh danh 32 nhà khoa học nữ xuất sắc đã góp phần thay đổi ngành khoa học Việt Nam trong 10 năm qua. XEM CHI TIẾT


Kẻ sát hại 4 người trong gia đình em trai nhận án tử hình: Ngày 12-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng). Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án tử hình. XEM CHI TIẾT


Thể thao Hà Nội đóng góp 34 Huy chương vàng tại SEA Games 30: Tại SEA Games 30, các vận động viên Hà Nội đã giành 34 Huy chương vàng, 27 Huy chương bạc, 25 Huy chương đồng, đạt 34,69% tổng số Huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Những tấm Huy chương vàng này chủ yếu đến từ các môn võ, đấu kiếm, vật, kurash, muay, võ gậy, boxing, karatedo, wushu và các môn trọng điểm của thể thao Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Cử tri Anh bước vào cuộc bầu cử quyết định tương lai Brexit: Đúng 14h ngày 12-12 (theo giờ Việt Nam), hàng triệu cử tri trên khắp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quyết định tương lai Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit). Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố lúc 23h (giờ GMT) và kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 24 giờ sau đó. XEM CHI TIẾT


Nhà vua Tây Ban Nha chỉ định Thủ tướng tạm quyền thành lập Chính phủ: Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã chỉ định Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez đứng ra thành lập Chính phủ mới, dù ông Sanchez thiếu sự ủng hộ của các đảng khác để có được đa số tuyệt đối tại Hạ viện. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.