Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-12

NT| 13/12/2019 18:17

(HNMO) - Hôm nay (13-12), một số tin tức và sự kiện nổi bật là: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Belarus; Tổ công tác của Thủ tướng đôn đốc các bộ nợ đọng nhiệm vụ năm 2019; Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng chôn lấp chất thải nguy hại tại Sóc Sơn; Công an Hà Nội điều tra vụ việc gian lận xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ bất ngờ ngừng phiên điều trần mà không bỏ phiếu luận tội Tổng thống...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 12-12, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko. XEM CHI TIẾT.

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Belarus;
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus gặp gỡ báo chí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm: Sáng 13-12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP), chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành về công tác ATTP năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. XEM CHI TIẾT.


Tổ công tác của Thủ tướng đôn đốc các bộ nợ đọng nhiệm vụ năm 2019: Ngày 13-12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao về chương trình công tác năm 2019 và đăng ký chương trình công tác năm 2020 với 9 bộ. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU: Sáng 13-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. XEM CHI TIẾT.


Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng chôn lấp chất thải nguy hại tại Sóc Sơn: Ngày 13-12, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 5546/UBND-ĐT về việc kiểm tra, xác minh việc chôn lấp chất thải nguy hại tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). XEM CHI TIẾT.


Công an Hà Nội điều tra vụ việc gian lận xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: Ngày 13-12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang kiểm tra, xác minh vụ việc gian lận xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Hai học sinh lớp 6 trả lại ví có 20 triệu đồng cho người đánh rơi: Sáng 13-12, cô Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, sáng 10-12, hai học sinh Trần Thị Minh Thư và Đỗ Hồng Ngọc (lớp 6A7) trên đường tới trường đã nhặt được một chiếc ví tại trước cổng trường Tiểu học Gia Thụy (phố Gia Thụy, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). XEM CHI TIẾT.


(ẢNH) Không khí Hà Nội ở mức xấu: Người dân chống bụi bằng nhiều cách: Trong những ngày không khí Hà Nội ở mức xấu, người dân chống bụi bằng nhiều cách như: Đeo khẩu trang khi ra đường, sử dụng máy lọc không khí, không sử dụng than tổ ong để đun nấu… XEM CHI TIẾT.


Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ thắng lớn: Ngày 13-12, kết quả kiểm phiếu cho thấy, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử và hội đủ số ghế để chiếm thế đa số tại Hạ viện. XEM CHI TIẾT.


Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ: Ngày 12-12 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí thông qua thỏa thuận thương mại sơ bộ, hay còn gọi là thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. XEM CHI TIẾT.


Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ bất ngờ ngừng phiên điều trần mà không bỏ phiếu luận tội Tổng thống: Dự kiến, trong ngày 13-12, các nghị sĩ Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu liệu có tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump hay không, sau khi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler bất ngờ chấm dứt phiên điều trần tối 12-12 mà không bỏ phiếu về 2 bản luận tội nhằm vào ông Trump. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.