Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật nhất tuần qua (từ 9 đến 14-12)

T.P| 15/12/2019 07:35

(HNMO) - Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia; Khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus; Cắt xen vật tư y tế, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác; SEA Games 30 khép lại với thành công rực rỡ của thể thao Việt Nam; Kẻ sát hại 4 người trong gia đình em trai ở Đan Phượng nhận án tử hình... là những tin tức, sự kiện nổi bật nhất tuần từ 9 đến 13-12.

Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. 

Quán triệt Nghị quyết số 1268 ngày 2-12-2019 của Quân ủy Trung ương và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là trên biển. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân và thanh niên

Hơn một năm kể từ lần đối thoại đầu tiên, sáng 10-12, tại thành phố Cần Thơ, thủ phủ của Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lần thứ hai có cuộc đối thoại, lắng nghe và giải đáp thắc mắc của nông dân. Thủ tướng đặt vấn đề, đất nước Việt Nam chúng ta cần một lớp nông dân đổi mới. Nông dân Việt Nam cần nâng cao học vấn và kiến thức khoa học và công nghệ, kiến thức thị trường để sản xuất có hiệu quả hơn. XEM CHI TIẾT

Sáng 12-12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, đối thoại với các đại diện ưu tú của thanh niên về những vấn đề liên quan đến thế hệ trẻ, công tác Hội và phong trào thanh niên hiện nay với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”. Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên phải có khát vọng, hoài bão, góp sức xây dựng đất nước... XEM CHI TIẾT


Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục. Phát biểu tại lễ khai trương sáng 9-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công khai, minh bạch giữa người xử lý, giải quyết dịch vụ công với người được cung cấp dịch vụ công thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia không những giúp người dân, doanh nghiệp làm thủ tục nhanh hơn mà còn chống được cửa quyền, hách dịch, ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt. XEM CHI TIẾT


Khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

Tối 10-12, tại tỉnh Cà Mau, thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau và khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, sự hiện diện của Cột cờ Hà Nội trên Đất Mũi sẽ như “sợi chỉ đỏ” kết nối và tô thắm thêm tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với nhân dân cả nước nói chung, với nhân dân Cà Mau và miền Nam ruột thịt nói riêng. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus

Dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8 đến 11-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga; hội kiến Thủ tướng Nga Medvedev... Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Nga là tài sản vô giá mà Việt Nam quyết tâm gìn giữ và phát huy...

Sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga kết thúc tốt đẹp, thăm chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 12 đến 14-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống và Thủ tướng Belarus; hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Belarus và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Belarus... Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ to lớn và quý báu của nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển Tổ quốc ngày nay và sự giúp đỡ đó đã trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Belarus không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. XEM CHI TIẾT


Thành ủy Hà Nội tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa

Sáng 14-12, tại hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 10 tháng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra, vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 là rất nặng nề. Yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. XEM CHI TIẾT

  • Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2019
  • Hà Nội triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020

Cắt đôi que thử HIV và viêm gan B khi tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác, công an vào cuộc

Chiều 9-12, sau sự việc báo chí phản ánh nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cắt đôi que thử HIV và viêm gan B khi tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu bệnh viện đình chỉ công tác 3 cán bộ của Khoa Vi sinh. 

Sáng 10-12, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ký, giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra thông tin đã nêu; kiểm điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Cùng ngày, thông tin tới báo chí, bệnh viện này khẳng định không có chủ trương, không chỉ đạo cắt đôi que thử nhanh HIV tại Khoa Vi sinh. Sở Y tế Hà Nội đã quyết định lập đoàn thanh tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng test xét nghiệm tại bệnh viện này. 

Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên. XEM CHI TIẾT


SEA Games 30 khép lại với thành công rực rỡ của thể thao Việt Nam, bóng đá nam và nữ giành HCV lịch sử

Sau hơn 10 ngày tranh tài, Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games thành công rực rỡ với vị trí top 2 toàn đoàn, mang về tổng cộng 288 huy chương, trong đó có 98 Huy chương vàng (vượt xa chỉ tiêu ban đầu đề ra là 65-70 Huy chương vàng), 85 Huy chương bạc, 105 Huy chương đồng - dù chỉ tham gia tranh tài tại 43 trên tổng số 56 môn của SEA Games 30.

Bóng đá Việt Nam cũng đã khép lại kỳ SEA Games 30 thật đáng nhớ khi lần đầu tiên giành "cú đúp vàng" ở cả hai đội tuyển nam và nữ với những chiến thắng thật ấn tượng. Để ghi nhận và chúc mừng những chiến tích lịch sử này, ngày 11-12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi gặp mặt đội tuyển bóng đá nam và nữ, ngay sau khi hai đội vừa từ Philippines trở về Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Kẻ sát hại 4 người trong gia đình em trai ở Đan Phượng nhận án tử hình

Ngày 12-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, b - Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án tử hình. XEM CHI TIẾT


Đảng Bảo thủ thắng lớn, Thủ tướng Anh đề nghị Nữ hoàng chính thức cho phép lập chính phủ mới

Ngày 13-12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã rời nơi ở của ông ở phố Downing đến Cung điện Buckingham để đề nghị Nữ hoàng Elizabeth chính thức cho phép thành lập chính phủ mới, sau khi đảng Bảo thủ của ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử một ngày trước đó. Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đã có được 364/650 ghế tại Quốc hội Anh, trong khi Công đảng đối lập chỉ giành được 203 ghế. XEM CHI TIẾT


Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua hai bản luận tội Tổng thống Trump

Ngày 13-12, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua hai bản luận tội, theo đó Tổng thống Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Bản luận tội nhận được phiếu ủng hộ của 23 nghị sĩ đảng Dân chủ trong khi vấp phải sự phản đối của 17 nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban này. XEM CHI TIẾT


BẠN ĐỌC QUAN TÂM

  • Bộ Nội vụ thẩm định xong đề án sắp xếp huyện, xã của 39 tỉnh, thành phố
  • Hà Nội rà soát chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng để xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng
  • Ủng hộ điều chỉnh quy hoạch dự án thành phố thông minh tại huyện Đông Anh
  • Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị triệu tập đến 2 phiên tòa
  • Núi lửa New Zealand bất ngờ "thức giấc", nhiều người bị thương và mắc kẹt
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật nhất tuần qua (từ 9 đến 14-12)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.