Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất thành lập thành phố phía Đông trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Phương Nam| 21/02/2020 08:03

(HNM) - Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ, đề nghị hướng dẫn quy trình, thành phần hồ sơ... thành lập thành phố phía Đông trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm các quận 2, 9 và Thủ Đức).

Dự kiến sau khi thành lập, thành phố phía Đông sẽ có diện tích 211,5km2, dân số 1,1 triệu người. Theo Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, việc này chưa có tiền lệ tại nước ta, nên trình Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn.

Thành phố phía Đông trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh được UBND thành phố kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao, dựa trên các thành tố có sẵn là Khu công nghệ cao (quận 9), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Đây được xem như một trong các động lực chính thúc đẩy phát triển thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, phát triển bằng công nghệ cao trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất thành lập thành phố phía Đông trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.