Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Hai trường phổ thông sẵn sàng hỗ trợ ký túc xá làm khu cách ly

Thống Nhất| 25/03/2020 10:11

(HNMO) – Ngày 25-3, tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã chỉ đạo các nhà trường vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tăng cường các giải pháp để thực hiện chương trình giáo dục hiệu quả, bảo đảm chất lượng.

 Trường Trung học phổ thông Trí Đức sẵn sàng hỗ trợ khu ký túc xá làm nơi cách ly tập trung (Ảnh: internet).

Đáng chú ý, hưởng ứng lời kêu gọi các trường đại học, cao đẳng hỗ trợ sử dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung, một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đề đạt nguyện vọng được đóng góp. 

Cụ thể, Trường Trung học phổ thông Trí Đức (quận Nam Từ Liêm) có nguyện vọng hỗ trợ khu ký túc xá là toà nhà 6 tầng, 500 giường với các điều kiện bảo đảm an toàn có thể sử dụng để làm khu cách ly tập trung; đồng thời, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trường Trung học phổ thông dân lập Trí Đức cũng ủng hộ 300 triệu đồng để góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngoài ra, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú (huyện Ba Vì) cũng có nguyện vọng sẵn sàng hỗ trợ khu nội trú với 650 giường để làm khu cách ly tập trung. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hai trường phổ thông sẵn sàng hỗ trợ ký túc xá làm khu cách ly

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.