Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều địa phương của Hà Nội tặng quà người dân khó khăn và chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Nhóm PV Ban Nông nghiệp - Nội chính| 21/04/2020 15:43

(HNMO) - Không lơ là, chủ quan, sẵn sàng ứng phó kịp thời trước dịch bệnh, quan tâm tới cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và những người dân có hoàn cảnh khó khăn… là hành động nhân văn của nhiều tập thể, cá nhân ở Hà Nội.

Cụ Phạm Trọng Thức ở thôn Tả Thanh Oai (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Tại huyện Thanh Oai: Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Oai đã trao tặng 20 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thanh Oai ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Số tiền này được các cán bộ, nhân viên trong chi nhánh ủng hộ thông qua việc mỗi người đóng góp một ngày lương để giúp các y, bác sĩ huyện Thanh Oai vững tâm hơn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19.

* Tại huyện Thường Tín, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết, đến nay, huyện đã nhận được số tiền ủng hộ 500 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cấp cho các điểm dịch: Xâm Thị (xã Hồng Vân), Đông Cứu (xã Dũng Tiến)... 

Nhân dân, cán bộ xã Tự Nhiên ủng hộ huyện Thường Tín để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các điểm dịch trên địa bàn huyện cũng đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, động viên kịp thời của 6 quận, huyện: Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm với số hàng hóa và vật tư phòng, chống dịch trị giá hơn 100 triệu đồng. Nhiều tổ chức và cá nhân trực tiếp mang hàng hóa chống dịch đến ủng hộ điểm cách ly xã Dũng Tiến, giá trị khoảng hơn 100 triệu đồng. Các xã trong huyện cũng đã nhận được sự ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Điển hình, nhân dân và cán bộ xã Tự Nhiên không chỉ làm tốt công tác an sinh của địa phương, mà còn tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Thường Tín với số tiền 10 triệu đồng...

* Tại huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai Lưu Quý Hợi cho biết, tính đến nay, xã đã nhận được gần 400 triệu đồng và hơn 3,5 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm do người dân hỗ trợ. Tiêu biểu là cụ Phạm Trọng Thức ở thôn Tả Thanh Oai (98 tuổi đời, 75 tuổi Đảng) ủng hộ 100kg gạo; cụ Đào Trọng Diệp, lão thành cách mạng (98 tuổi đời, 75 tuổi Đảng) ủng hộ 100kg gạo và 10 thùng mỳ tôm; ông Đào Duy Dị ở thôn Thượng Phúc sau khi nhận tiền trợ cấp thương binh (hạng 2) tháng 3 và 4-2020 được 2,2 triệu đồng đã ủng hộ Ban Chỉ đạo xã để phòng, chống dịch Covid-19…

* Tại huyện Ứng Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa vừa tổ chức thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19: Chợ Dầu (xã Đội Bình), chân cầu Ngăm (xã Đại Cường). Đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trao tặng 20 thùng sữa, 1 thùng bánh và 450 mặt nạ chống giọt bắn cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ tại 2 chốt kiểm dịch; chia sẻ, động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa tặng quà xã Đại Hưng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa cũng đã tiếp nhận và trao 220kg gạo, 50 chiếc khẩu trang, 20 chai nước rửa tay cho 20 hộ nghèo thuộc các xã: Trầm Lộng, Đại Hùng, Minh Đức và Hòa Phú…

* Tại thị xã Sơn Tây, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội Cựu chiến binh thị xã Sơn Tây tự nguyện ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 mỗi người 5.000 đồng; nhiều cựu chiến binh ủng hộ tiền và hiện vật cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường như: Cựu chiến binh Phùng Văn Binh (phường Trung Hưng) ủng hộ 10 triệu đồng; các cựu chiến binh: Lê Quốc Đạt, Trịnh Văn Sang, Nguyễn Thế Kỷ đều ở xã Cổ Đông, mỗi người ủng hộ 10 triệu đồng...

Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây) ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng số tiền ủng hộ từ hội viên và gia đình các cựu chiến binh lên tới 423 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh thị xã đã trích 43,5 triệu đồng chuyển về Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

* Ngày 21-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tặng 177 suất quà cho 49 hộ Công giáo và 128 hội viên Hội Người mù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tổng các suất quà trị giá 53,1 triệu đồng, trong đó mỗi suất gồm 10kg gạo và dầu ăn, lạc, gia vị, tương đương 300.000 đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hiền Chi

Tính đến ngày 21-4, tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng vận động, tiếp nhận là hơn 830 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng và các phường đã phân phối, sử dụng nguồn kinh phí đó để hỗ trợ 8.215 suất quà cho các hộ khó khăn, tặng quà cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch...

* Ngày 21-4, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì cung cấp 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn thông qua việc trao tặng thực phẩm tại nhà hoặc tại trụ sở Đoàn Thanh niên, Nhà Văn hóa phường/xã, khu ký túc xá sinh viên, khu nhà trọ công nhân…

* Ngày 21-4, các đoàn thể, đơn vị quận Thanh Xuân đã phát hơn 4.000 suất quà (mỗi suất gồm 3kg gạo, 6 quả trứng gà) cho người dân tại địa điểm cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; đồng thời ủng hộ thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) 30 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, toàn quận Thanh Xuân đã ủng hộ bằng tiền mặt 2,599 tỷ đồng và nhiều hiện vật khác cho công tác phòng, chống dịch.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ quận Hà Đông trao tặng 10 triệu đồng cho Hội người mù quận; Hội Liên hiệp phụ nữ quận và cơ sở tặng 1.668 suất quà, nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 81 triệu đồng; UBND phường Đồng Mai tặng 49 suất quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Ngư nghiệp gồm 1.030kg gạo trị giá hơn 15 triệu đồng. Như vậy, toàn quận Hà Đông đã trao tặng 11.264 suất quà, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương của Hà Nội tặng quà người dân khó khăn và chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.