Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh 82 công trình, giải pháp trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020

An Nhi| 24/08/2020 12:57

(HNMO) - Ngày 24-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại lễ công bố.

Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam Hầu A Lềnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K'ré. Tham dự còn có Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các nhà khoa học.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương các tác giả, tập thể được tuyển chọn và vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020; đồng thời khẳng định, Sách vàng sáng tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Để phát huy kết quả đã đạt được, đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của khoa học - công nghệ; giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở các cấp; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Khẳng định phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ, Thường trực Ban Bí thư đề xuất, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam vinh danh, trao thưởng cho các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, có sức sống thực sự, được kiểm nghiệm từ thực tiễn và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; cổ vũ, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Trao Giấy chứng nhận Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. 

Tại lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, kế thừa và phát huy kết quả từ 4 lần công bố trước, từ 157 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tổ chức và các tỉnh, thành phố giới thiệu, Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn đã quyết định vinh danh 75 công trình trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Các công trình sáng tạo tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao, như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phục vụ việc khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; các giải pháp khoa học phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, cảnh báo thiên tai, phòng chống lũ lụt; trợ giúp cho việc phát triển giáo dục; các công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao sức mạnh của quân và dân Trường Sa để bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Đặc biệt, Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020 đã kịp thời tôn vinh 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, được ứng dụng hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam tổng kết 5 năm thực hiện Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2020, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 772 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do 21 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên và 57 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị; bình chọn 365 công trình, giải pháp sáng tạo, khoa học - công nghệ để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam, góp phần cổ vũ hoạt động sáng tạo ở mọi lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh 82 công trình, giải pháp trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.