Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do người đến hành lễ quá đông

Nguyệt Ánh| 02/09/2020 22:39

(HNMO) - Theo lịch hoạt động của Phủ Tây Hồ, vào 20h30 mỗi ngày di tích này mới ngừng tiếp nhận người dân vào hành lễ. Tuy nhiên, 18h30 ngày 2-9 (rằm tháng Bảy âm lịch), lượng người đổ về di tích phủ Tây Hồ tăng đột biến. Trước tình hình trên, Ban quản lý di tích đã quyết định đóng cửa phủ, tạm ngừng cho người dân vào lễ.

Ban quản lý phủ Tây Hồ có thông báo đóng cửa từ 18h30 để phòng, chống dịch Covid-19.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long cho biết, việc tạm đóng cửa di tích phủ Tây Hồ sớm nhằm bảo đảm giãn cách, tránh tình trạng đông đúc, lộn xộn, không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Chúng tôi tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch tại tất cả các di tích trên địa bàn phường. Đồng thời, UBND phường cử lực lượng trực tại tất cả các di tích và báo cáo kịp thời khi có hiện tượng hoặc nguy cơ tụ tập đông người để Ban Chỉ đạo có hướng xử lý", ông Long cho biết thêm.

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ túc trực thường xuyên tại Phủ Tây Hồ.

Những ngày qua, lực lượng chức năng phường Quảng An, quận Tây Hồ thường xuyên túc trực tại Phủ Tây Hồ làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng người dân đến lễ, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do người đến hành lễ quá đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.