Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường các chốt trực và tổ giám sát để phòng dịch

Nhóm phóng viên| 05/09/2020 14:54

(HNMO) - Sáng 5-9, học sinh Hà Nội đến trường dự lễ khai giảng năm học mới nên trên các tuyến đường, phố đều có mật độ phương tiện đông đúc. Để hạn chế việc tụ tập đông người, chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng chức năng, tổ giám sát, xung kích, lập chốt trực… để phòng, chống ùn tắc giao thông, yêu cầu toàn dân thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách theo quy định để phòng dịch Covid-19.

Thành viên điểm chốt trực chợ Yên Phụ (quận Tây Hồ) nhắc nhở và xử lý các vi phạm.

Phát huy vai trò giám sát cộng đồng

Từ 6h ngày 5-9, lực lượng công an, bảo vệ dân phố, lực lượng tự quản, Đoàn Thanh niên phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) có mặt tại chốt trực chợ Yên Phụ để duy trì trật tự giao thông, đô thị, giúp phụ huynh đưa con em đến trường không bị ùn ứ giao thông và bảo đảm phòng dịch tốt.

Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết: "UBND phường tăng cường 5 chốt trực so với ngày thường để phục vụ ngày khai giảng. Ngoài ra, phường cũng huy động thêm 25 người bố trí ở các điểm công cộng, trường học. 14 tổ vận động, giám sát tại 14 tổ dân phố cũng tham gia phòng, chống dịch sáng nay”.

Đoàn kiểm tra của phường Yên Phụ cùng tham gia đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Điểm chốt trực tại Trường Mầm non Tuổi Hoa, phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) phát khẩu trang và sát khuẩn tay cho các phụ huynh đưa con em đến trường dự lễ khai giảng.

Phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) cũng bố trí 7 điểm chốt trực (tăng 3 chốt so với ngày thường) và tăng thêm 15 người để duy trì trật tự giao thông, bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. Tại điểm chốt Trường Mầm non Tuổi Hoa, phường Thanh Xuân Nam, các lực lượng làm nhiệm vụ luôn túc trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định...

Bà Hoàng Thúy Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam cho biết: "Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vẫn là công tác phòng, chống dịch nên phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngày hội tựu trường hôm nay, ngoài 7 chốt cố định, phường còn tổ chức 2 tổ đi tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp trên xe lưu động”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) Đào Vân Anh nhắc nhở người dân kinh doanh ở khu vực chợ Châu Long nghiêm túc đeo khẩu trang.

Ngay từ sáng sớm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) Đào Vân Anh đi xe đạp quanh khu vực chợ Châu Long, các phố Nguyễn Trường Tộ, Phó Đức Chính, Phạm Hồng Thái, nơi tập trung nhiều hàng ăn uống, trà đá và quanh hồ Trúc Bạch, những điểm nhiều người dân tập thể dục sớm để đôn đốc việc tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19. Người dân nếu quên chưa đeo khẩu trang đều được nhắc nhở.

"Hôm nay, tôi không cần dùng đến điện thoại để ghi lại các hình ảnh vi phạm quy định về phòng dịch vì đa số người dân đã nghiêm túc chấp hành", bà Đào Vân Anh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 4, phường Trúc Bạch thông tin thêm, người dân trên địa bàn đều nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hằng ngày, tổ giám sát cộng đồng phối hợp cùng cán bộ phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tập trung đông người tại vườn hoa, chợ, cổng trường...

Cũng trong sáng nay, xe tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 của quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm nhiệm vụ từ sáng sớm. Tại khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Phụ sản trung ương, tình trạng tập trung đông người, không đeo khẩu trang; hàng quán, điểm đỗ xe chiếm dụng vỉa hè... đã giảm hẳn nhờ công an các phường trên địa bàn cắm chốt làm nhiệm vụ từ sớm.

Xe tuyên truyền lưu động của quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo Đại úy Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống, hôm nay, nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lễ khai giảng tại các trường là trọng tâm. Ngoài ra, Công an phường triển khai xe tuần tra và cử tổ công tác làm nhiệm vụ trên phố Phủ Doãn phối hợp cùng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113... nhắc nhở hàng quán bảo đảm quy định phòng dịch và trật tự đô thị, người dân đeo khẩu trang khi ra đường...

Tại địa bàn huyện Thanh Oai, thầy giáo Lê Tiến Mạnh, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Thanh Thùy, xã Thanh Thùy cho biết, sáng ngày khai giảng, các thành viên trong tổ tuyên truyền của trường bố trí chốt trực tại cổng trường để kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.

Các cô giáo, cán bộ y tế Trường THCS Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) kiểm tra thân nhiệt học sinh ngày khai giảng.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Tân Ước, xã Tân Ước; Trường Trung học cơ sở Bình Minh, xã Bình Minh, các trường đều bố trí 8-10 giáo viên, cán bộ y tế đón học sinh trong ngày khai giảng.

Ghi nhận tại thị xã Sơn Tây, từ 7h, các trường học đã bố trí thành viên đứng chốt ở cổng trường để kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách...

Các thầy, cô giáo Trường THCS Xuân Khanh (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây) kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở học sinh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Còn theo bà Lưu Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phú (huyện Quốc Oai), nhà trường đã dự phòng 2.000 khẩu trang, 20kg nước khử khuẩn Cloramin B, 20 chai dung dịch sát khuẩn, 40 bánh xà phòng để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 cho thầy và trò.

Học sinh Trường Tiểu học An Dương Vương (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) tuân thủ nghiêm đeo khẩu trang.

Thực hiện đúng chỉ đạo về tổ chức khai giảng bảo đảm an toàn phòng dịch, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương Vương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, chia sẻ, trường đã tổ chức khai giảng tinh gọn, diễn ra trong 30 phút . 

Thầy giáo Nguyễn Trung Đạo, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) phấn khởi cho biết, có 2 gia đình học sinh ở khối lớp 7 đã tặng nhà trường 5.000 khẩu trang nhằm góp phần chung tay cùng nhà trường phòng, chống dịch.

Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm

Bên cạnh những điển hình phòng dịch nêu trên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong ngày 5-9, vi phạm vẫn xuất hiện trên các tuyến phố.

Tại địa bàn quận Đống Đa, trên các phố Hào Nam, Vũ Thạnh (phường Ô Chợ Dừa), ngõ chợ Khâm Thiên (phường Trung Phụng)..., vẫn còn nhiều hàng trà đá vỉa hè lén lút hoạt động.

Quán nước vỉa hè vẫn hoạt động trên phố Hào Nam.

Theo Trung tá Nguyễn Ích Dương, Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, UBND phường đã cử các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo phường trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Riêng trong buổi sáng 5-9, ngoài công tác tuần tra thường lệ, Công an phường cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng túc trực tại các điểm trường trên địa bàn nhằm phân luồng giao thông, vận động phụ huynh học sinh không tụ tập đông người trước khu vực cổng trường.

Trên địa bàn quận Ba Đình, tại vỉa hè khu vực ngã ba phố Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu (phường Quán Thánh), một số quán trà đá vỉa hè vẫn hoạt động, thu hút hàng chục người ngồi uống nước.

Hàng trà đá thu hút đông người hoạt động trên vỉa hè phố Hoàng Diệu.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh Đoàn Kim Thanh cho biết, mặc dù lực lượng chức năng phường liên tục tuần tra, kiểm soát, nhưng một số người kinh doanh trà đá vỉa hè vẫn cố tình tái vi phạm, đặc biệt là trong ngày khai giảng, lực lượng chức năng phường phải dàn mỏng để bảo đảm an ninh, an toàn tại các trường học. Các trường hợp cố tình vi phạm, UBND phường sẽ nhắc nhở và nếu không thực hiện nghiêm sẽ bị xử phạt hành chính.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của chính quyền và lực lượng các địa phương nên ngày khai giảng hôm nay đã diễn ra tốt đẹp, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những nơi làm tốt, vẫn còn một số địa bàn phát sinh vi phạm, đòi hỏi nâng cao biện pháp tuyên truyền, tuần tra hơn nữa để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường các chốt trực và tổ giám sát để phòng dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.