Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-9

NT| 17/09/2020 17:53

(HNMO) - Hôm nay (17-9), một số thông tin nổi bật là: Quốc hội sẽ thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại kỳ họp thứ mười; Thủ tướng chỉ đạo 3 nhóm nhiệm vụ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công; Khẩn cấp ứng phó với bão số 5: Ban hành lệnh cấm biển, chủ động cho học sinh nghỉ học; Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đạt gần 30 triệu người; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ kinh tế...

Quốc hội sẽ thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại kỳ họp thứ mười: Chiều 17-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng chỉ đạo 3 nhóm nhiệm vụ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. XEM CHI TIẾT.


Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan phát ngôn, cung cấp thông tin về Đại hội XVII Đảng bộ thành phố: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là cơ quan thường trực, phát ngôn, cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; sẽ chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tổ chức, quản lý và vận hành Trung tâm Báo chí của đại hội; tổ chức họp báo tuyên truyền về đại hội... XEM CHI TIẾT.


Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm hoạt động trở lại từ ngày 18-9-2020: Ngày 17-9, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Thông báo số 268/TB-UBND về việc tổ chức hoạt động trở lại các không gian đi bộ trên địa bàn quận. XEM CHI TIẾT.


Xử lý nghiêm khắc, triệt để các vi phạm trong nhà trường: Ngày 17-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Khẩn cấp ứng phó với bão số 5: Ban hành lệnh cấm biển, chủ động cho học sinh nghỉ học: Khoảng sáng và trưa mai (18-9), bão số 5 sẽ đổ bộ vào vùng biển và đất liền các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Trước diễn biến trên, sáng nay (17-9), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 5. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất một tuần qua: Ngày 17-9, giá vàng trong nước giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống mức thấp nhất một tuần qua. XEM CHI TIẾT.


Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước: Trong hai ngày 16 và 17-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 280 công dân Việt Nam về nước. XEM CHI TIẾT.


Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đạt gần 30 triệu người: Tính đến 6h ngày 17-9, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã lên tới 29.996.728 người, trong đó có 944.152 trường hợp tử vong. XEM CHI TIẾT.


Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ kinh tế: Kết thúc phiên họp kéo dài hai ngày, Hội đồng Chính sách BoJ đã quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức khoảng 0%. XEM CHI TIẾT.


Fed cam kết giữ nguyên mức lãi suất hiện nay: Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo duy trì mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0 hiện nay, đồng thời cam kết duy trì phạm vi mục tiêu này cho đến khi điều kiện thị trường lao động được cải thiện để đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức mong muốn. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.