Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm sạch, đẹp Thủ đô chào mừng các ngày kỷ niệm lớn

Nhóm phóng viên| 04/10/2020 15:23

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 4793/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tổng vệ sinh môi trường trên toàn thành phố để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận không khí tích cực ra quân làm sạch môi trường của các địa phương trong ngày cuối tuần.

Người dân phường Đội Cấn thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đồng loạt ra quân với khí thế mới

Sáng 3-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường hướng tới các ngày lễ lớn của thành phố.

Theo đó, công ty sẽ tăng cường bố trí các phương tiện thu gom và huy động nhân lực để vận chuyển, loại bỏ rác thải phát sinh trong ngày nhằm duy trì vệ sinh đường phố trên các tuyến phố chính, những điểm tổ chức văn hóa, nghệ thuật thuộc địa bàn các quận và khu vực quan trọng được giao.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ sáng 3-10, UBND quận Ba Đình cũng yêu cầu các phường trên địa bàn tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa các điểm chân rác còn tồn đọng tại các tổ dân phố, khu dân cư với sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, đây là việc làm thường xuyên, đã được duy trì nhiều năm qua. Để chào mừng các ngày lễ lớn, quận đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan đóng trên địa bàn thực hiện tốt phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm túc việc bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định... Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể của quận tổ chức các hoạt động kết hợp tuyên truyền và ra quân phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn.

Phường Vĩnh Phúc dọn dẹp các điểm có thể phát sinh muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Việc làm này cũng được triển khai đồng bộ tại quận Thanh Xuân. Theo Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Thanh Xuân Ngô Minh Hồng, ngoài thực hiện tuyên truyền, trang trí trụ sở các cơ quan, trạm tin và các tuyến phố chính của quận, 11 phường còn ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, làm đẹp cảnh quan trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, UBND quận đã có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện việc bảo đảm công tác chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2020, trong đó khẩn trương hoàn hành công tác chỉnh trang các tuyến phố, tuyến ngõ, hạ ngầm điện, chiếu sáng, lát hè, cải tạo đường điện, cấp nước, thoát nước...; đồng thời giao Ban Chỉ đạo 197 quận, Ban Chỉ đạo 197 các phường tổ chức các kế hoạch ra quân thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, UBND 21 phường tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang dọn dẹp các tuyến đường, phố, ngõ xóm, khu vực công cộng... chủ động trang trí hoa, cây cảnh để chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố...

Tương tự, sáng 4-10, các phường thuộc quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang và thu gom, vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng tại các khu vực công cộng, đường trục chính, bãi đất trống, ven sông, ao, hồ... và vệ sinh môi trường trong các khu đô thị, khu dân cư.

Duy trì nền nếp 

Là một trong những phường tập trung nhiều khu chung cư, đông dân, thứ bảy hằng tuần, 19 tổ cộng tác viên phòng, chống dịch sốt xuất huyết với 167 cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường Trung Văn lại ra quân tổng vệ sinh môi trường. Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) Nguyễn Đắc Long cho biết, để hoạt động này đạt hiệu quả, phường thành lập 1 tổ cơ động gồm 7 người và 12 tổ giám sát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hiệu quả hoạt động tổng vệ sinh trên địa bàn để phòng, chống dịch sốt xuất huyết và dịch Covid-19.

Tổ xung kích phòng, chống dịch sốt xuất huyết của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Còn theo Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Xuân Long, từ nhiều tháng qua, Đảng ủy phường chỉ đạo các hội, đoàn thể và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần tại 8 tổ dân phố trên địa bàn. Nhờ đó, môi trường của các tổ dân phố luôn sạch, đẹp, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Sau khi có chỉ đạo của thành phố, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị giữ nề nếp, tổng vệ sinh đều để bảo đảm môi trường sạch sẽ.

Chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Trọng Bình cho biết, UBND phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 13 tổ dân phố; 5 trường học trên địa bàn ra quân tổng vệ sinh tại đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị bóc xóa 1.200 tờ quảng cáo rao vặt tại các cột điện, tường…, tháo dỡ 35 băng rôn quảng cáo trên các tuyến đường, ngõ phố. Đồng thời, phường đã tổ chức 3 buổi ra quân xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị, trong đó, thu giữ 20 bảng, biển; 3 ô dù; 20 mái che, mái vẩy.

Đoàn viên, thanh niên phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) Đào Thị Thu Hằng cho biết, hướng tới chào mừng các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của thành phố, UBND quận Hoàng Mai đã phát động nhiều chương trình tổng vệ sinh môi trường. Đến nay, công việc đã vào nền nếp. Vào cuối chiều thứ sáu hằng tuần, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đều thực hiện dọn dẹp gọn gàng nơi làm việc của mình. Sáng thứ bảy hằng tuần, từ 6h, toàn bộ nhân dân thuộc 20 tổ dân phố đều tham gia quét dọn, vệ sinh đường, ngõ.

Với lượng rác thải khoảng 20 tấn/ngày, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) tiếp tục phát động phong trào vì môi trường xanh - sạch - đẹp ở mức độ cao hơn để chào mừng các ngày lễ lớn của Hà Nội. 20 nhân viên thu gom rác đã tăng tần suất lao động tại 14 tổ dân phố, kịp thời thu gom, tập kết rác để rác không bị ứ đọng qua ngày. Phó Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) Phạm Thành Trung cho biết, UBND phường cũng yêu cầu đơn vị vận chuyển rác tưới nước rửa đường tại 2 điểm tập kết rác ở cửa khẩu An Dương và 276 Nghi Tàm. Phường cũng huy động sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền để người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Tương tự, ngày 3-10, cán bộ và nhân dân xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) phối hợp với các chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn BB692, ra quân dọn dẹp, tổng vệ sinh, trồng hoa ven tuyến đường cầu Kim Sơn đi thôn Nhà Thờ. Sau buổi tổng vệ sinh, tuyến đường cửa ngõ của xã Kim Sơn dài 700m đã có diện mạo mới sạch, đẹp và rực rỡ sắc hoa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm sạch, đẹp Thủ đô chào mừng các ngày kỷ niệm lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.