Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới

Kim Nhuệ| 14/10/2020 11:52

(HNMO) - Ngày 14-10, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục họp, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 7 và áp thấp nhiệt đới…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành kết luận chỉ đạo tại cuộc họp.

Bão số 7 suy yếu, hình thành cơn bão mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi qua đảo Bạch Long Vĩ, bão số 7 đã bắt đầu suy yếu. 8h ngày 14-10, bão số 7 đã đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An; sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Chiều nay (14-10), bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thời gian tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Đến 19h ngày 14-10, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 16-10, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An xảy ra đợt mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350mm/đợt, có nơi cao hơn 400mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150mm/đợt...

Ngoài bão số 7, gần Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới và sẽ đi vào Biển Đông thời gian tới, có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 15-10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 570km; sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Thời gian tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 16-10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km; sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10…

Khẩn cấp ứng phó

Ứng phó với bão số 7 và áp thấp nhiệt đới, 7 tỉnh thuộc khu vực bão có khả năng đổ bộ: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã lệnh cấm biển; đang tổ chức di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra úng ngập, lũ quét, sạt lở đất đến nơi ở an toàn; đồng thời, vận hành hệ thống cống tiêu, trạm bơm để tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn gây ngập úng... Trên biển, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 31.096 phương tiện với 115.607 lao động biết diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm… 

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong công tác ứng phó với bão và mưa lũ là hệ thống đê chống lũ. Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn 41 vị trí xung yếu và 19 công trình đê đang thi công dở dang. Trên các tuyến đê sông có 213 vị trí trọng điểm xung yếu và 33 công trình đang thi công dở dang… Tại các tỉnh, thành phố miền Trung còn 212 xã, phường với tổng số 135.329 hộ dân đang bị úng ngập... Một số vị trí giao thông trên các quốc lộ: 1A, 9, 9B, 15, 49, 49B, đoạn đi qua các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, đường sắt Hà Nội - Đông Hà bị sạt lở, ngập úng chưa được thông tuyến...

Cập nhật về thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 14-10, mưa, lũ, bão số 6 xảy ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên đã làm 36 người chết, 12 người mất tích, 585 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, 135.731 ngôi nhà bị ngập, 137 điểm trên các tuyến quốc lộ, 14.737m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng... Ngoài ra, mưa, lũ, bão còn làm 870ha lúa, 5.314ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, 3.588ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 332.350 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 335 điểm trường học bị ngập, 27 điểm trường học bị hư hại, 26,3km bờ biển bị sạt lở...

Trước thiệt hại và diễn biến mưa lũ còn kéo dài, các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam đã báo cáo, đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm và các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn...

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực ven biển, nhất là khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ công trình, chặt tỉa cành cây; chủ động tiêu thoát nước đệm để phòng, chống úng ngập, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp; kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn với các hồ, đập thủy lợi, bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý khi có tình huống; triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, những công trình đang thi công dở dang…

Các tỉnh miền Trung tiếp tục tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế; tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, mất tích; cứu chữa người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.