Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều địa phương của Hà Nội tiếp tục góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung

Nhóm PV Ban NNNT| 21/10/2020 17:01

(HNMO) - Tại thị xã Sơn Tây, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: "Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây đã phát động chương trình tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ từ ngày 15-10.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây chuyển số tiền 100 triệu đồng ủng hộ miền Trung tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đến ngày 20-10, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã vận động, ủng hộ và chuyển 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để kịp thời chia sẻ với bà con miền Trung đang chống chọi với bão lũ. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây Đinh Duy Hưng cho biết, đây mới là đợt vận động ủng hộ lần thứ nhất. Hiện, các tổ chức, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn thị xã tiếp tục vận động ủng hộ bằng hiện vật và tiền. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh địa phương, lập điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, đã và đang tiếp nhận hàng trăm thùng mì tôm, hàng trăm ki lô gam củ, quả, một số phường còn tổ chức gói bánh chưng... để gửi tới vùng lũ, chia sẻ phần nào khó khăn với những người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Huyện Phúc Thọ kêu gọi cán bộ, công nhân viên, người lao động trên địa bàn chung tay ủng hộ miền Trung thân yêu.

 * Tại huyện Phúc Thọ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ đã chuyển gần 266 triệu đồng từ Quỹ thiên tai của huyện về Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung. Phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách", "Nhường cơm sẻ áo" chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ vơi bớt đau thương, mất mát, góp phần khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ đã phát động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Sau 2 ngày phát động (ngày 20 và 21-10-2020), huyện Phúc Thọ đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 82,5 triệu đồng cho đồng bào miền Trung. Bà Lê Thị Toan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị vẫn tiếp tục nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đến hết ngày 12-12-2020.

Nhân dân xã La Phù (huyện Hoài Đức) tập trung gói bánh chưng để gửi tới người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì mưa lũ.

* Tại huyện Hoài Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã La Phù Nguyễn Quang Lộc cho biết: Từ ngày 18-10, nhân dân trong xã tổ chức gói bánh chưng gửi tới vùng lũ. Ngoài ra, cán bộ, nhân dân trong xã còn nhiệt tình ủng hộ nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết và tiền để gửi tới miền Trung thân yêu. Tính đến ngày 22-10, người dân La Phù đã gói hơn 10.000 chiếc bánh chưng, ủng hộ 4,5 tấn gạo, hơn 1.000 thùng mì tôm, 10 thùng sữa, 20 thùng bánh kẹo, hơn 70 triệu đồng... và vẫn tiếp tục kêu gọi, vận động ủng hộ.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng tiếp nhận hỗ trợ của Tập đoàn Inox Hoàng Vũ số tiền 50 triệu đồng.

* Tại huyện Đan Phượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng Phạm Thị Kim Oanh cho biết, từ ngày 14-10, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng đã phát động đến toàn bộ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến hết ngày 21-10, toàn huyện đã nhận được 220 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng cá nhân, ủng hộ đồng bào miền Trung. Đặc biệt, sáng 21-10, Tập đoàn Inox Hoàng Vũ đã đến trụ sở UBND huyện Đan Phượng ủng hộ số tiền 50 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương của Hà Nội tiếp tục góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.