Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm số điểm phức tạp về ma túy có hồ sơ quản lý

Phú Cường| 31/10/2020 07:55

(HNM) - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện nay, thành phố Hà Nội đang quản lý gần 13.000 trường hợp nghiện ma túy có hồ sơ, giảm hơn 1.400 trường hợp so với năm 2016. Số điểm phức tạp về ma túy giảm từ hơn 70 điểm vào năm 2016 xuống còn hơn 30 điểm vào thời điểm hiện nay.

Để đạt được kết quả này, công tác phòng, chống ma túy nhận được sự tham gia tích cực của đại diện các cơ quan chức năng và người dân trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền về tác hại do ma túy gây ra được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Hoạt động thanh tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn xã hội được chú trọng... Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn quan tâm tập huấn, đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị cai nghiện ma túy cho hơn 1.000 cán bộ, tình nguyện viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm số điểm phức tạp về ma túy có hồ sơ quản lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.