Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 29 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào ở biên giới, hải đảo

An An| 27/11/2020 07:24

(HNM) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thông tin, năm 2020, các tầng lớp nhân dân thành phố đã ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” số tiền 29 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào ở vùng biên giới, hải đảo.

Từ quỹ này, nhiều phần việc ý nghĩa đã được thực hiện, như: Chăm lo hỗ trợ các gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng hơn 800 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với số tiền 50 tỷ đồng; triển khai thực hiện công trình “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” tại 5 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang với số tiền 600 triệu đồng; công trình “lọc nước sạch cho học sinh nghèo vùng biên” tại tỉnh Cà Mau với số tiền 2,5 tỷ đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 29 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào ở biên giới, hải đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.