Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-11

T.P| 28/11/2020 17:50

(HNMO) - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thảo luận, cho ý kiến 10 nội dung quan trọng; Hà Nội phấn đấu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,5%; Giá vàng ''bốc hơi'' khoảng 1,4 triệu đồng/lượng trong tuần; Người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ; Truy tìm người Hàn Quốc liên quan đến vụ giết người tại thành phố Hồ Chí Minh... là những tin tức nổi bật ngày 28-11.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thảo luận, cho ý kiến 10 nội dung quan trọng: Sáng 28-11, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII), Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian lại không có nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, phát biểu, cho ý kiến trong thảo luận ở tổ, cũng như tại phiên họp toàn thể vào các văn bản trình Ban Chấp hành”. XEM CHI TIẾT

  • Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh phân cấp, giao quyền

Hà Nội phấn đấu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,5%: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh, tình hình, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề xuất xác định mục tiêu tổng quát trong năm tới là tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%. XEM CHI TIẾT


Phân bổ trên 325 tỷ đồng đến người dân các tỉnh bị ảnh hưởng mưa bão: Tính đến ngày 24-11, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 350 tỷ đồng. Từ số tiền này, Mặt trận các cấp đã phân bổ trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão. XEM CHI TIẾT


Hội nghị toàn quốc du lịch 2020 - Liên kết, hành động để phát triển: Thiệt hại từ dịch Covid-19 đối với ngành Du lịch nước ta ước tính lên đến 23 tỷ USD trong năm 2020. Đến nay, khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động. Công suất sử dụng phòng của nhiều khách sạn ở các thành phố lớn, các khu du lịch chỉ đạt từ 10-15%, nhiều khách sạn phải đóng cửa và cho nhân viên nghỉ việc. XEM CHI TIẾT


Giá vàng ''bốc hơi'' khoảng 1,4 triệu đồng/lượng trong tuần: Cuối tuần (ngày 28-11), giá vàng trong nước giảm 200.000 - 250.000 đồng/lượng ở chiều bán, đưa mức giảm của cả tuần lên khoảng 1,4 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


''Đại tiệc'' mua sắm đã được tổ chức thành công: Canh giờ để được hưởng mức giá giảm sâu nhất, lên đến 100%, những tín đồ mua sắm của Hà Nội đã thực sự có một đêm không ngủ. Kết hợp với Black Friday, ngày giảm giá lớn nhất trong năm trên toàn cầu, sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ” với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, siêu thị, hệ thống trung tâm thương mại lớn… đã thực sự trở thành "đại tiệc" mua sắm của người dân. XEM CHI TIẾT


Người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ: Nghị định mới của Chính phủ cho phép doanh nghiệp, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ từ 11-1-2021. Nghị định cũng nêu rõ, khi mua pháo hoa, các cá nhân, tổ chức cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa và nộp tại cơ quan công an. XEM CHI TIẾT


Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng đâm xe vào cảnh sát giao thông: Người điều khiển mô tô đã không chấp hành, không giảm tốc độ mà đâm xe vào Tổ công tác, khiến Trung tá Phạm Tân Nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Tổ công tác đã khống chế và bàn giao hai đối tượng cho Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh giải quyết; đồng thời, đưa Trung tá Nhân đi cấp cứu. XEM CHI TIẾT


Truy tìm người Hàn Quốc liên quan đến vụ giết người tại thành phố Hồ Chí Minh: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 7 đang thụ lý điều tra vụ giết người xảy ra ngày 27-11 tại một căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam. Qua xác minh, công an xác định người đàn ông tên Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú ở quận 7) có liên quan trong vụ án, hiện đang bỏ trốn. XEM CHI TIẾT


Bốc thăm chia bảng Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII-2020: Trong 11 nội dung thi đấu, nội dung thu hút đông vận động viên nhất là đồng đội nam hạng A và hạng B. Cụ thể, ở nội dung Đồng đội nam hạng A có 6 đội, chia làm 2 bảng đấu; nội dung Đồng đội nam hạng B có 37 đội, chia làm 12 bảng đấu, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. XEM CHI TIẾT


Gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ - EU: Cuộc tranh cãi về thuế kỹ thuật số giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa có hồi kết khi Pháp vừa cho biết sẽ đánh thuế các "gã khổng lồ" về công nghệ trực tuyến như Google, Apple, Facebook… dựa trên thu nhập của các tập đoàn này trong năm 2020. Động thái trên có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương sau một thời gian tạm lắng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.