Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-12

T.P| 01/12/2020 17:31

(HNMO) - Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh; Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng; Hà Nội công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Đáy, sông Bùi; Việt Nam đứng đầu 6 nước Đông Nam Á về kết quả học tập của học sinh tiểu học; Nhiều nước cảnh báo về làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba... là những tin tức nổi bật ngày 1-12.

Cuộc đời hoạt động của đồng chí Lê Đức Anh để lại những di sản vô giá: Sáng 1-12, phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động của Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét và những di sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Những đúc rút tâm huyết của đồng chí Lê Đức Anh cũng là những bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta. XEM CHI TIẾT

  • Một vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã gọi điện thoại cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế để có biện pháp mạnh hơn. “Tôi yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này, ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly. Cơ quan nào chịu trách nhiệm”, Thủ tướng nêu rõ. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Quân khu 4: Theo Chủ tịch Quốc hội, những khó khăn, thách thức trong tình hình mới đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. XEM CHI TIẾT


Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc: Ngày 1-12, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020. Nhấn mạnh vai trò của công tác khuyến học đối với việc nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực hiện nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, những kết quả đáng tự hào của nền giáo dục hiện nay có sự đóng góp quan trọng của các cấp hội khuyến học, của hơn 21 triệu hội viên khuyến học trên cả nước. XEM CHI TIẾT

  • Thủ tướng gửi thư khuyến khích ''học tập suốt đời''

Sẽ thu hồi các bằng tiến sĩ liên quan đến sai phạm của Đại học Đông Đô: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin chính thức tới báo chí về những sai phạm trong việc đào tạo văn bằng 2 của Đại học Đông Đô. Theo đó, Bộ kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định; thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này. XEM CHI TIẾT


Xử lý ngay nếu có hàng hóa vi phạm nguồn gốc, xuất xứ: Trong suốt chương trình Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2020, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số theo dõi và tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng thông qua tính năng khiếu nại trực tuyến trên hệ thống. Nếu phát hiện sản phẩm hàng giả, hàng nhái, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng sẽ ngay lập tức hạ thông tin của doanh nghiệp. XEM CHI TIẾT


Nhiều địa phương khẩn trương xác minh các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1.347: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19, được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1.347. XEM CHI TIẾT

  • Hai trường tiểu học tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Đáy, sông Bùi: Ảnh hưởng của các trận mưa bão và biến đổi dòng chảy, bờ sông Đáy, sông Bùi liên tiếp xuất hiện nhiều vị trí sạt lở đe dọa tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân. Trước tình trạng trên, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở; đồng thời, giao cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các phương án xử lý... XEM CHI TIẾT


Việt Nam đứng đầu 6 nước Đông Nam Á về kết quả học tập của học sinh tiểu học: Trong 6 nước tham gia đánh giá, gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, học sinh tiểu học của Việt Nam đứng đầu ở cả 3 năng lực được khảo sát là đọc hiểu, viết, toán học. Kết quả phân tích cũng cho thấy, trình độ học vấn của cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của con em. XEM CHI TIẾT


Nhiều nước cảnh báo về làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba: Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, nước này có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba nếu người dân lơ là cảnh giác trong những tuần tới. Đức đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 16.000 ca tử vong. XEM CHI TIẾT


Nguy cơ xung đột mới ở Trung Đông: Khu vực Trung Đông lại trở thành tâm điểm dư luận, sau vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh qua đời, trong một vụ tấn công bằng bom xe và xả súng ở thành phố Absard thuộc khu vực Damavand, miền Đông Iran. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.