Theo dõi Báo Hànộimới trên

57 đồ án được trao Giải thưởng Loa thành năm 2020

Dương Linh| 27/12/2020 13:40

(HNMO) - Ngày 27-12, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Loa thành lần thứ 32 - năm 2020. Giải thưởng do Bộ Xây dựng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức trao Giải thưởng Loa thành lần thứ 32 - năm 2020 cho các đồ án đoạt giải.

Đây là giải thưởng thường niên được trao tặng cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường đại học có chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc trên toàn quốc. Giải thưởng cũng nhằm động viên, khuyến khích sinh viên trong học tập, sáng tạo; qua đó phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ cho ngành xây dựng.

Giải thưởng Loa thành năm 2020 nhận được sự tham gia dự thi của 177 đồ án đến từ 18 trường đại học. Ban tổ chức đánh giá, nội dung các đồ án tham gia giải thưởng năm nay mang tính xã hội, nhân văn, giải quyết được những vấn đề thiết thực. Các đồ án có ý tưởng sáng tạo độc đáo, gắn với các yêu cầu giải quyết công năng, ứng dụng tiến bộ khoa học, tiếp cận xu hướng thiết kế tiết kiệm, bền vững. Hầu hết các tác phẩm hướng đến bảo vệ môi trường, vật liệu thân thiện, phòng, chống thảm họa và dịch bệnh.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm, Ban tổ chức đã chọn ra 57 đồ án tiêu biểu để trao các hạng mục giải thưởng năm nay. Trong đó, hai giải Nhất thuộc về đồ án “Bảo tàng Lãnh Mỹ A” của tác giả Phạm Duy Tân (Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh) và "Góc sân sau - những khoảng lặng bên kênh đào Hương Vinh", tác giả Lê Quốc (Trường Đại học Khoa học Huế).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
57 đồ án được trao Giải thưởng Loa thành năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.