Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm thi đua số 8 đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô

Tiến Thành| 14/01/2021 18:24

(HNMO) - Chiều 14-1, tại quận Ba Đình, Cụm thi đua số 8 gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai và Long Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, năm 2020 với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phòng, chống dịch Covid-19 của 6 quận đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Cụm thi đua số 8 năm 2020 là hơn 59.300 tỷ đồng, đạt hơn 104% kế hoạch thành phố giao. 6/6 quận đều vượt kế hoạch, chỉ tiêu tổng thu ngân sách… Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra tốt đẹp.

Năm 2021, Cụm thi đua số 8 tập trung đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo tiền đề vững chắc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.    

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao vai trò, đóng góp của 6 quận thuộc Cụm thi đua số 8 trong phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ đô trong năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, các quận đã cơ bản đạt được các mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách..., đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 8 năm 2021.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các quận trong Cụm thi đua số 8 tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm, qua đó, đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2021.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất bầu quận Hoàn Kiếm là Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 trong năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụm thi đua số 8 đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.