Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tham gia khắc phục hậu quả 351 vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng

Phương Hiền| 17/02/2021 07:21

(HNM) - Năm 2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trao đổi, nắm chắc tình hình, dư luận nhân dân... Từ đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trên cơ sở nội dung phối hợp, các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu; bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, kỷ niệm, hoạt động, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong năm 2020, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cử 133 đầu mối cấp tiểu đoàn hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng; huy động 1.660 lượt phương tiện, 16.673 lượt cán bộ, chiến sĩ bao gồm cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ... tham gia khắc phục hậu quả 351 vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố, góp phần làm giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tham gia khắc phục hậu quả 351 vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.