Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú'' cho 17 cá nhân tại Trường Đại học Y Hà Nội

Xuân Lộc| 26/02/2021 17:39

(HNMO) - Chiều 26-2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ tôn vinh và đón nhận danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" của Trường Đại học Y Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" cho 5 cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" cho 5 cá nhân, là: PGS.TS Trần Hữu Bình, nguyên Phó Trưởng bộ môn Tâm thần, nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn Ngoại; GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Trưởng bộ môn Ngoại, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức; PGS.TS Nguyễn Kim Việt, nguyên Trưởng bộ môn Tâm thần, nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng đã trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho 12 cá nhân khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Trường Đại học Y Hà Nội với bề dày thành tích 119 năm luôn giữ vai trò là cơ sở đào tạo đầu ngành về nhân lực y tế của cả nước. Một điều rất đáng quý, đáng trân trọng của trường là các thầy, cô được xét tặng "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" đều tham gia giảng dạy, đem những tài năng, trí tuệ, đạo đức, nhân cách cao quý của thầy thuốc, thầy giáo truyền dạy cho các thế hệ đi sau.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho 12 cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho rằng, trong lĩnh vực y tế, để được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú", các cán bộ y tế phải thực sự đạt được những tiêu chuẩn khắt khe theo quy định của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú". Chính vì vậy, số lượng Thầy thuốc ưu tú, đặc biệt là Thầy thuốc nhân dân được xét tặng qua mỗi đợt xét tặng 3 năm/lần chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số cán bộ y tế của toàn ngành. Cụ thể, đợt xét tặng thứ 13 (vào năm 2020), chỉ có 116 Thầy thuốc nhân dân, 1.698 Thầy thuốc ưu tú trong tổng số gần 500.000 cán bộ, nhân viên y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú'' cho 17 cá nhân tại Trường Đại học Y Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.