Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xúc động cách tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam mùa dịch Covid-19

Tuệ Diễm| 27/02/2021 15:15

(HNMO) - Để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Tuy nhiên, nhiều cách tri ân đặc biệt đã khiến đội ngũ các y bác sĩ xúc động khi công việc được toàn xã hội tôn vinh.

 Bánh kem tri ân bác sĩ của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi

Bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi, ngày 27-2, gia đình các cháu đã gửi những chiếc bánh kem tri ân các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc bánh kem được trang trí đơn giản với quả dâu và táo (biệt danh của 2 cháu bé), hình vẽ Trúc Nhi - Diệu Nhi nắm tay nhau bước đi. Món quà đặc biệt được đăng trên trang facebook của Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã lập tức gây xúc động cho đội ngũ y bác sĩ, lẫn khán giả theo dõi sức khỏe của hai bé. Mẹ cặp đôi Trúc Nhi - Diệu Nhi chia sẻ: “Nhờ có các thầy thuốc giỏi - có tâm - có tầm - có trách nhiệm mà hai chị em Dâu Tây - Táo Đỏ mới có thể nắm tay nhau bước đi".

 Hình ảnh khánh lưu niệm của Bệnh viện Từ Dũ trao cho các cháu bé sinh ngày 27-2

Tương tự, Bệnh viện Từ Dũ (thành phố Hồ Chí Minh) cũng có hoạt động hướng về ngày 27-2 vô cùng đặc biệt: Bệnh viện tặng khánh lưu niệm ghi dấu ngày bé ra đời đúng ngày 27-2-2021. Theo Bệnh viện Từ Dũ, món quà thể hiện mong ước lực lượng "blouse trắng" sẽ ngày càng lớn mạnh, nguyện hành động vì sức khỏe người dân. Đặc biệt, trên khánh lưu niệm ghi lời nhắn nhủ đối với các em bé mới chào đời: “Ước mong sao sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp”.

Y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ trao món quà yêu thương đến các cháu bé sinh ngày 27-2-2021.

Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 là năm đầu tiên (sau hàng chục năm) đã không diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Cảm giác “lạ” này rồi cũng nhanh chóng trôi qua do toàn ngành Y tế phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi bước sang năm 2021, ngành Y tế lại tiếp tục năm thứ hai không có lễ kỷ niệm này do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại 13 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, đây là quãng thời gian đáng nhớ của các thầy thuốc vì mỗi năm họ có đến 365 ngày được cả thế giới tôn vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động cách tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam mùa dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.