Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khoảng 6.000 người lao động sẽ tham gia hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp

Hà Hiền| 15/04/2021 12:14

(HNMO) - Ngày 15-4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội họp báo giới thiệu về hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021, diễn ra sáng 24-4 tới tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, tổ 47, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh).

Ban tổ chức hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 tại họp báo.

Dự kiến, hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 có quy mô 42 gian hàng, với sự tham gia của hơn 40 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khoảng 6.000 học sinh, sinh viên, người lao động và nhiều đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Điểm nhấn của sự kiện này là chương trình ký kết hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; tổ chức phiên giao dịch việc làm, trình diễn kỹ năng nghề của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, sự kiện này có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động và ký kết hợp tác đào tạo. Do đó, đây là kênh thông tin kết nối cung - cầu về thị trường lao động hiệu quả; đồng thời là giải pháp thu hút người lao động tham gia học nghề.

Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 200.000 lượt người. Sau học nghề, hơn 80% người lao động có việc làm mới hoặc vẫn làm công việc cũ nhưng tạo ra năng suất, thu nhập cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 6.000 người lao động sẽ tham gia hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.