Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội

Chu Dũng| 15/04/2021 13:38

(HNMO) - Ngày 15-4, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5-2021, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 15-4 đến hết ngày 14-6-2021, công an các đơn vị và các quận, huyện, thị xã sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.

Đồng thời, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Ngày Quốc tế Lao động 1-5; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm cho nhân dân đi lại thông suốt, an toàn trong kỳ nghỉ lễ.

* Sáng cùng ngày (15-4), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5, đồng thời bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15-4 đến 16-6-2021, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn giao thông, ý thức thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ năm trước; nhất là không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt cao điểm, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát giao thông quyết tâm cao nhất, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ không để xảy ra tình trạng tụ tập gây mất an ninh trật tự, đua xe trái phép.

Theo kế hoạch, cảnh sát giao thông trên cả 3 tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt sẽ huy động và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông; bố trí lực lượng thường trực, ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ và địa điểm tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời xử lý các tình huống giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.