Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an ninh chính trị cho ngày bầu cử

Hiền Phương| 29/04/2021 17:39

(HNMO) - Chiều 29-4, Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, có 61 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, 836 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại cơ sở theo quy định. Cán bộ Mặt trận các cấp bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền cùng cấp, kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác bầu cử…

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân đề nghị thời gian tới, huyện Mê Linh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được ý nghĩa, quyền, trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử để đi bầu và bầu đủ số lượng đại biểu, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử theo đúng quy định. 

Ủy ban Bầu cử huyện cũng cần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử; chú trọng cơ sở vật chất và các điều kiện cho công tác bầu cử... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện cần chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong ngày diễn ra cuộc bầu cử…

Trước buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cuộc bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an ninh chính trị cho ngày bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.