Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phật giáo cùng nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng, phát triển Thủ đô

Hiền Phương| 18/05/2021 11:07

(HNMO) - Ngày 18-5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi gặp mặt đại biểu chức sắc Phật giáo Thủ đô nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã ủng hộ hiện vật và tiền mặt trị giá gần 3 tỷ đồng, ủng hộ 2 phòng áp lực âm để phòng, chống Covid-19 trị giá 1,3 tỷ đồng. Ban Trị sự Phật giáo 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đã ủng hộ trên 20 tỷ đồng giúp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 các quận, huyện, thị xã và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng quà hơn 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo. 700 học sinh nghèo vượt khó được nhận quà từ các cơ sở tôn giáo, các thầy trụ trì trị giá trên 7 tỷ đồng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cũng đã phát động xây dựng 368 mô hình chùa bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đại biểu chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử Thủ đô đã thực hiện tốt tinh thần “Phụng sự đạo pháp - phục vụ dân tộc”, phát huy tinh thần hòa hợp, đồng thuận và đoàn kết, cùng chung lòng, chung sức xây dựng và phát triển Thủ đô. Với phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng và mong rằng các quý vị Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục cùng nhân dân thành phố đoàn kết, đồng thuận nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cũng bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương, tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân và đồng bào Phật tử tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5-2021.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phật giáo cùng nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng, phát triển Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.