Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung khảo hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

Tuấn Việt - Ảnh: Bá Hoạt| 21/06/2018 17:30

(HNMO) - Ngày 21-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vòng chung khảo hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi thành phố Hà Nội năm 2018.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự hội thi


Tham dự hội thi có 10 thí sinh xuất sắc nhất thuộc các quận, huyện: Gia Lâm, Hà Đông, Ba Vì, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Oai, Phúc Thọ, Cầu Giấy, Long Biên được lựa chọn qua vòng sơ khảo tại 5 cụm thi thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn giáo trình, thực hành bài giảng và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Ưng Thị Thu Hiền (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ba Vì); 2 giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (Phòng Giáo dục-đào tạo quận Cầu Giấy) và Đào Tâm Lý (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thanh Trì). Ba thí sinh đạt giải trên sẽ đại diện cho Hà Nội tham dự hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các tỉnh khu vực phía Bắc.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Trong bối cảnh Thủ đô và đất nước hội nhập sâu rộng với nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi công tác tuyên giáo nói chung, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả. Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giảng viên; tạo sân chơi để đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách cũng như kiêm chức trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, sự quan tâm của cấp ủy các cấp đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, từ đó thúc đẩy hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung khảo hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.