Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo ở đơn vị Anh hùng

Hoàng Lan| 26/09/2019 10:44

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị, khẳng định vai trò lãnh đạo ở đơn vị Anh hùng Lao động.

Dấu ấn trên nhiều công trình trọng điểm quốc gia

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 27-9-1988. Sau 31 năm, VINACONEX không ngừng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, với nhiều công trình có quy mô quốc gia, quốc tế tiêu biểu như: Dự án Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính; Đại lộ Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, các nhà máy thủy điện…

Năm 2018, thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước, VINACONEX chính thức hoạt động trên mô hình hoàn toàn mới: Doanh nghiệp không có vốn nhà nước. Dù thời gian chuyển đổi ngắn nhưng Đảng bộ Tổng công ty nhanh chóng  hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đảng ủy Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với chủ sở hữu mới sớm ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị nhằm phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị; bảo đảm việc làm, quyền lợi của cán bộ công nhân viên; hoàn thành kế hoạch sản xuất theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (bên phải) vinh dự đón nhận Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư đảng ủy Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã được Đại hội thông qua, các chi bộ đã và đang nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong quản trị doanh nghiệp, hiệu lực quản lý hành chính, củng cố xây dựng đoàn thể vững mạnh; khẳng định thương hiệu tốp đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho người lao động”.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ VINACONEX đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tiên phong trong nhiều lĩnh vực như: Khai thông thị trường xuất khẩu lao động; kiên trì thực hiện chiến lược kinh doanh đa ngành nghề; ứng dụng thành công nhiều thành tựu mới vào sản xuất; luôn chú trọng xây dựng, gìn giữ văn hóa doanh nghiệp; đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện tốt nghĩa vụ xã hội. Đảng bộ Tổng công ty cũng chỉ đạo và chủ trì công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đưa thương hiệu VINACONEX trở nên gần gũi với cộng đồng, được nhiều đối tác trong và ngoài nước quan tâm, hợp tác. 

Với sự đồng lòng quyết tâm, mỗi đảng viên, cán bộ, nhân viên đang góp sức đưa thương hiệu VINACONEX lan tỏa bay cao và xa hơn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty VINACONEX Nguyễn Mạnh Cường  cho biết: “Hoạt động công tác Đảng sau cổ phần hóa có sự đồng thuận, thống nhất cao, gắn chặt với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác Đảng giữ nếp sinh hoạt đều đặn, các hoạt động đoàn thể được phát huy. Hoạt động tổ chức Đảng trong bộ máy sau cổ phần hóa doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò dân chủ, công khai, đặc biệt trong công tác nhân sự”.

Đầu tháng 9-2019, Đảng bộ Tổng Công ty đã tổ chức quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ mười (khóa XII), triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và tổ chức lớp bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

“Để hướng tới một tập đoàn lớn, Đảng ủy Tổng công ty VINACONEX xác định, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung chỉ đạo toàn diện công tác sản xuất, kinh doanh. Dựa trên chiến lược phát triển, mục tiêu của Hội đồng quản trị và các kế hoạch mà Ban điều hành đặt ra hằng tháng, bảo đảm việc làm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên, lợi ích của cổ đông và nhà nước”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Đảng bộ Tổng công ty VINACONEX được thành lập ngày 14-10-1997, là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Ngày 2-8-2019, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thành ủy Hà Nội về việc chuẩn y chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo ở đơn vị Anh hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.