Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 84.500 người dự Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Theo TTXVN/Báo Tin tức| 25/11/2019 15:28

Tuần thứ 13 của Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” (từ ngày 18 đến 25-11) trên mạng xã hội VCNET, đã có 84.518 người tham gia thi với 218.369 lượt thi, 13.594 người trả lời đúng cả 8 câu hỏi.

Trong tuần thi thứ 13, các tỉnh, thành phố có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Long An, Gia Lai, Thanh Hóa. 

Giải Nhất cuộc thi tuần thứ 13 thuộc về Phạm Xuân Trường (xóm 3, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Hai giải Nhì thuộc về Trần Thị Lan (trường Mầm non Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Dương Thị Thùy Trang (huyện ủy Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ba giải Ba thuộc về Bùi Phi Long (Huyện ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Anh Đức (Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Võ Thị Hương (xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 4 giải Khuyến khích cuộc thi tuần thứ 13 cho các tác giả Nguyễn Thị Như Mỹ (xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), Phan Khắc Bách (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Võ Quang Đạt (Huyện ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thúy Kiều (xóm 5B, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Bùi Thị Thúy (Chi cục Thống kê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 22-8-2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET (trừ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Tiểu ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 84.500 người dự Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.