Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần cắt tỉa cỏ cây gây khuất tầm nhìn dọc đường gom Đại lộ Thăng Long

Nguyễn Thế Huỳnh| 27/11/2018 06:35

(HNM) - Thời gian gần đây, dọc hai bên đường gom Đại lộ Thăng Long, lý trình từ Km4+900 đến nút giao Hòa Lạc xuất hiện tình trạng cỏ, cây mọc lòa xòa ra đường nhưng không được cắt tỉa gây khuất tầm nhìn, cản trở giao thông.


Đoạn đường cỏ, cây mọc chìa ra nhiều nhất là từ Km4+900 (quận Nam Từ Liêm) đến Km11 (huyện Hoài Đức). Do lâu ngày không được cắt tỉa, hầu hết các cây trúc anh đào trồng trên dải phân cách đều phát triển rất cao, tán lá xòe rộng (có đoạn xòe ra lòng đường tới hơn 1m), gây khuất tầm nhìn và cản trở giao thông nghiêm trọng. Người điều khiển xe máy vào buổi tối khi đi sát dải phân cách sẽ va quệt với những cây trúc anh đào, rất nguy hiểm. Chưa kể, nhiều đoạn khác trên tuyến đường này, cỏ dại mọc um tùm cũng không được cắt gọn, gây mất mỹ quan.

Trong khi đó, khoảng hai năm trở lại đây, mật độ phương tiện tham gia giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long rất đông. Đây lại là tuyến đường hai chiều nên khi cành cây chìa ra lòng đường sẽ càng gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Trước thực trạng nêu trên, rất mong các cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra, cắt tỉa, phát quang kịp thời giúp người dân đi lại thuận lợi, hạn chế ùn tắc giao thông trên tuyến đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần cắt tỉa cỏ cây gây khuất tầm nhìn dọc đường gom Đại lộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.