Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ môi trường từ ý thức mỗi người

Phan Quốc Hùng (quận Hoàng Mai)| 20/12/2018 06:11

(HNM) - Những năm gần đây, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn TP Hà Nội được quan tâm nên chất lượng môi trường được nâng lên rõ rệt. Hàng loạt các “chân rác” lưu cữu lâu ngày gây ô nhiễm đã được xóa bỏ.


Bên cạnh những kết quả đạt được, ý thức của một bộ phận người dân trong bảo vệ môi trường vẫn rất hạn chế. Ở nhiều tuyến đường, phố, ngõ... vẫn còn tình trạng người dân vứt, đổ rác, xả nước thải ra đường, vỉa hè. Việc này có thể thấy ở đầu một số ngõ dọc đường Minh Khai, Giải Phóng, Láng hay Nguyễn Xiển...

Có những ngõ mặc dù đã được đặt thùng rác cố định, nhưng một số người ý thức kém vẫn cố tình vứt rác ra ngoài. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, việc vứt, để rác không đúng nơi quy định còn làm mất mỹ quan đô thị...

Nếu các đơn vị vệ sinh môi trường cứ nỗ lực thu gom, mà một bộ phận người dân vẫn tùy tiện vứt rác bừa bãi thì công tác vệ sinh môi trường sẽ không bao giờ đạt kết quả như mong đợi. Do đó, việc giữ môi trường xanh - sạch - đẹp phải bắt nguồn từ ý thức của mỗi người dân. Mong rằng mỗi người dân Thủ đô cùng chung tay bảo vệ môi trường, mà cụ thể nhất là hãy đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ môi trường từ ý thức mỗi người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.