Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý dứt điểm chợ đêm lấn chiếm vỉa hè

Lê Nguyên Linh| 23/02/2019 07:11

(HNM) - Hằng ngày, khi thành phố lên đèn cũng là lúc các tiểu thương đua nhau đưa các sạp hàng quần áo, giầy dép… ra chiếm vỉa hè phố Chùa Bộc (đoạn từ Học viện Ngân hàng hướng về nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch) làm nơi kinh doanh.


Tình trạng này diễn ra đã lâu, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, an ninh trật tự. Các tiểu thương ngang nhiên trải bạt, dựng kệ treo quần áo chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh đồ giá rẻ, khiến phố Chùa Bộc trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, lực lượng chức năng phường Quang Trung (quận Đống Đa) thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đến nay một số hộ kinh doanh vẫn tranh thủ thời gian vắng mặt của lực lượng chức năng để lấn chiếm vỉa hè bán hàng.

Vỉa hè trên đoạn phố Chùa Bộc mà người dân lấn chiếm bán hàng thuộc địa bàn quản lý của hai phường Trung Liệt, Quang Trung (quận Đống Đa). Để giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm vỉa hè trên phố Chùa Bộc, ngoài sự phối hợp kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng 2 phường, UBND quận Đống Đa cần chỉ đạo lực lượng liên ngành của quận vào cuộc cùng chính quyền sở tại, xử lý dứt điểm để bảo đảm kỷ cương, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý dứt điểm chợ đêm lấn chiếm vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.