Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Nguyễn Hoàng Hoa (quận Hoàn Kiếm)| 20/04/2019 07:28

(HNM) - Sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng bán hàng rong lại ngang nhiên, công khai hoạt động tại nhiều khu vực cổng trường học, nơi vui chơi công cộng... Trong đó tái xuất hiện nhiều hàng rong bán thịt xiên nướng, xúc xích... tiềm ẩn không ít mối nguy hại về an toàn thực phẩm.


Cụ thể, trước các cổng Trường Tiểu học Trưng Vương (phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm); cổng Trường Tiểu học Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên)... những người bán hàng rong chở hàng hóa bằng xe đạp, trên xe có đặt bếp than, bếp dầu, bếp gas mi ni để nướng xúc xích, thịt xiên..., gây nhiều hệ lụy nguy hiểm. Khói, mùi từ đun nấu thức ăn xông lên, gây ô nhiễm xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; nguồn gốc thịt, xúc xích chưa được kiểm soát, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Thêm vào đó, người mua đồ ăn uống xả rác ngay tại chỗ, bất chấp quy định giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng và văn minh đô thị.

Một việc gây nhiều tác hại, ẩn chứa nhiều điều không tốt như trên cần được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiềm ẩn nhiều hệ lụy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.