Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẫn xảy ra tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm

Phạm Sỹ Đạt (Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức)| 27/04/2019 07:32

(HNM) - Trên tuyến đường 32, đoạn từ Nhổn đến hết địa bàn xã Đức Thượng dài chừng gần 7km; tỉnh lộ 422A từ Trạm Trôi qua xã Sơn Đồng dài khoảng hơn 5km (đều thuộc địa bàn Hoài Đức),... người tham gia giao thông thường gặp cảnh chó không rọ mõm thả rông trên đường.

Nhiều lần, người đi xe đạp còn bị chó đuổi theo cắn ở dãy phố trước Khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng). Chưa kể, trên đường người dân thường gặp phân chó thải ra, gây phản cảm, ô nhiễm không khí, mất mỹ quan đô thị.

Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người dân, không thả rông chó khi chưa đeo rọ mõm tại nơi công cộng. Mong lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật và chủ trương chỉ đạo của thành phố về cấm chó thả rông, không tiêm phòng dại định kỳ cho chó.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vẫn xảy ra tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.