Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần nhân rộng

Lê Xuân Minh (Quận Đống Đa)| 30/05/2019 07:18

(HNM) - Hiện nay, tại dải phân cách trên một số tuyến phố Kim Mã, Hoàng Cầu, Đại Cồ Việt… đã được trồng mới hàng loạt cây xanh, thảm cỏ và nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu.


Điển hình, tại dải phân cách đường Láng (từ nút giao cầu vượt đường Bưởi đến Ngã Tư Sở) đã được phủ kín bởi hàng cây xanh, thảm hoa cây cảnh. Việc này không chỉ tạo điểm nhấn, mang lại vẻ đẹp văn minh đô thị cho thành phố Hà Nội mà còn góp phần không nhỏ giảm hiệu ứng nhà kính mà vẫn bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Càng ý nghĩa hơn khi những mảng xanh này còn tạo cảm giác cho con người thân thiện hơn với môi trường. Từ đó, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, mỗi người dân có hành động thiết thực hơn, cùng nhân rộng việc trồng cây trước cửa nhà, tại nơi làm việc, nơi công cộng... để tạo không gian xanh.

Thiết nghĩ những hàng cây xanh, luống hoa rực rỡ sắc màu cần được nhân rộng nhiều hơn nữa tại nơi công cộng, trong mỗi đơn vị và gia đình để tạo môi trường xanh, sạch chung cho cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần nhân rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.