Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động trong Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' năm 2020

Hiền Phương| 30/09/2020 15:58

(HNMO) - Chiều 30-9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã gặp mặt báo chí thông tin về chương trình lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2020.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Ban tổ chức cho biết, trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội sẽ có các nội dung: Vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2020; biểu dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội; tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công bố khánh thành công trình 90 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 6-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bước đầu, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội của Tập đoàn Vingroup trị giá trên 5 tỷ đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố 700 triệu đồng, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu 100 triệu đồng, Công ty cổ phần Thiết kế và xây dựng nhà toàn cầu nhãn sơn XP Paint 300 triệu đồng, Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và thương mại Chiến Thắng 472 triệu đồng, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng 50 triệu đồng.

Tại buổi lễ, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội năm 2020.

Mọi sự ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động trong Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.