Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường hợp tác cùng phát triển

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành| 26/01/2022 17:03

(HNMO) - Chiều 26-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Thông tin về tình hình trên địa bàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên năm 2021, tỉnh Ninh Bình đã giành được kết quả quan trọng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng đạt 5,71%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 22.000 tỷ đồng, xếp thứ 16 toàn quốc về số thu nội địa và là địa phương tự cân đối ngân sách từ năm 2022.

Năm 2022, tỉnh dự kiến tổ chức một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2022). Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng mang tầm chiến lược, có tính chất định hướng lớn, tạo động lực, không gian, dư địa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, như: Xây dựng tuyến đường Đông - Tây (giai đoạn 1); bảo tồn, tôn tạo khai quật khảo cổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; xây dựng tổ hợp bảo tàng - thư viện tỉnh; nâng cấp cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân kết hợp cải tạo cảnh quan hai bờ sông Vân…

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn quan tâm, giúp đỡ tỉnh Ninh Bình trên các lĩnh vực; tin tưởng hai địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chúc mừng những thành tích của tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của tỉnh trong những năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, có được kết quả như vậy là do nội bộ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh luôn đoàn kết, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Ninh Bình ngày càng thể hiện rõ hướng đi tích cực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mình.

Với Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, trong bối cảnh rất khó khăn do đại dịch Covid-19, thành phố đã chủ động, linh hoạt thực hiện phòng, chống dịch, vừa tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi để phục hồi, phát triển kinh tế; tăng trưởng cả năm 2021 vẫn đạt 2,92%; tổng thu ngân sách nhà nước vượt 12,3% so với dự toán Trung ương giao; lạm phát được kiểm soát...

Thành ủy Hà Nội đã triển khai sớm, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bằng 10 chương trình công tác lớn, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giải quyết những vấn đề cấp thiết, cấp bách đặt ra...

Kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục xác định những hướng đi có tính chiến lược như mở ra dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Qua đó không chỉ khơi thông nguồn lực, tạo thế phát triển cân bằng giữa các vùng của Hà Nội mà còn kết nối mạnh mẽ với các địa phương trong Vùng Thủ đô. Hà Nội cũng sẽ đầu tư cải tạo các khu chung cư cũ; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; lập Quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu cảm ơn tình cảm của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Thành phố sẽ dành nguồn lực đáng kể đặt trọng tâm đầu tư vào 3 lĩnh vực: Nâng cấp hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, xây dựng mới một số bệnh viện ở cửa ngõ thành phố; đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo xứng đáng là trung tâm giáo dục của cả nước; đầu tư phát triển văn hóa, tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị của 5.922 di tích trên địa bàn thành phố...

Nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn và nhiều thách thức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhất trí cao Hà Nội và Ninh Bình tiếp tục tăng cường hợp tác và phát triển trên các lĩnh vực, trong đó tập trung triển khai các dự án có tính chất kết nối, thúc đẩy lập các tuyến du lịch liên vùng để cùng gia tăng các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh Ninh Bình; chúc tỉnh nhà đón mùa xuân mới với những thắng lợi to lớn hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường hợp tác cùng phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.