Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hà Nội và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tìm cơ hội hợp tác, phát triển

Thành Tâm| 20/06/2019 10:09

(HNMO) - Ngày 20-6, tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Tâm


Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số sở, ban, ngành của thành phố. Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thanh Nghĩa.

Thời gian qua, giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn của hai địa phương đã chủ động triển khai một số hoạt động hợp tác phát triển. Ngành Du lịch Hà Nội đã triển khai ký kết chương trình hợp tác phát triển với ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ; tổ chức đoàn khảo sát gồm các doanh nghiệp du lịch, cơ quan thông tấn báo chí khảo sát việc thực hiện chương trình hợp tác tại Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng.

Ngành Công Thương Hà Nội đã phối hợp thông tin tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về các chương trình giao thương, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố, trong đó có Hội chợ công thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2017. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hà Nội đã thông tin tuyên truyền, quảng bá một số loại nông sản chủ lực của tỉnh trên các phương tiện truyền thông; phối hợp tuyên truyền mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng xuất khẩu.

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 40,4 tỷ đồng để xây dựng công trình nhà Bảo tàng Côn Đảo. Dự án nhà Bảo tàng Côn Đảo từ khi đưa vào hoạt động đến nay đã thực hiện được mục tiêu đề ra: Phục vụ nhân dân về giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, chủ trương đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức xã hội cùng đóng góp công sức tham gia giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa Côn Đảo.

Nhiều lĩnh vực có thể chia sẻ, học tập, hợp tác 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón tiếp trọng thị và chúc mừng những thành tựu toàn diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đạt được.


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm


Về phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị, cấp ủy hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, hai tỉnh, thành phố cần thống nhất hợp tác với những nội dung cụ thể. Về quy hoạch, kế hoạch, xúc tiến đầu tư, hai địa phương có thể cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hai địa phương trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; học tập kinh nghiệm của nhau về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chia sẻ thông tin về bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cho cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị thuộc hai địa phương. Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội cần cùng chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), lựa chọn nhà đầu tư cho phát triển bền vững.

Về lĩnh vực công thương, theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, hai bên tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, các hội chợ triển lãm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố; hỗ trợ xây dựng phát triển, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai tỉnh, thành phố cần tăng cường chia sẻ về các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị... Công tác hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã của thành phố Hà Nội với doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cần được tăng cường hơn nữa cho xứng với tiềm năng.

Về lĩnh vực hai bên có thế mạnh là du lịch, hai địa phương sẽ hỗ trợ nhau quảng bá thông tin, hình ảnh du lịch tại các vị trí trung tâm, trong các sự kiện trong nước, quốc tế lớn và trên cổng thông tin, ứng dụng về du lịch, kinh tế - xã hội của hai tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong rằng, với vai trò trung tâm du lịch lớn của vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cùng với Hà Nội phối hợp kêu gọi các nhà đầu tư, công ty du lịch đến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư và kinh doanh phát triển du lịch; xây dựng, triển khai chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch giữa hai địa phương.


Ảnh: Thành Tâm


Chia sẻ một số kết quả cũng như những vấn đề còn bất cập trong phát triển của Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho rằng, hai địa phương có thể chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm mới trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh; hỗ trợ, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy sự phát triển giữa hai địa phương. Hà Nội sẽ hỗ trợ cải tạo, nâng cấp khu di tích lịch sử Côn Đảo.

Nhất trí cao với ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, Hà Nội là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Việc chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội là cơ hội tốt cho Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu hết sức ủng hộ và sẽ chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy xác định vai trò của tỉnh trong phát triển kinh tế vùng và cho rằng, hợp tác với Hà Nội là điều kiện để Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát huy thế mạnh, vươn lên trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trao quà lưu niệm của thành phố cho tỉnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hà Nội và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tìm cơ hội hợp tác, phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.