Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội: Tập trung tổ chức đại hội thành công

Hương Thủy| 31/05/2020 07:07

(HNM) - Đến ngày 30-5, 24/24 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là điều kiện để Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội dự kiến diễn ra trong nửa đầu tháng 7-2020.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) giám sát hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống camera. Ảnh: Hải Anh

Theo Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội có 5 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở, với tổng cộng 681 đảng viên. Ngoài địa bàn tại thành phố Hà Nội, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ còn ở tại 4 tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái.

Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội tới các cấp ủy và toàn thể đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ đại hội.

Để giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã lựa chọn, chỉ đạo Đảng bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Ngày 13 và 14-3-2020, Đại hội Đảng bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Chi cục đã diễn ra theo đúng kế hoạch, phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đại hội đã đánh giá kỹ tình hình, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới. Qua đại hội cũng giúp kiện toàn đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hiện, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội đang thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai nghị quyết của đại hội bằng những giải pháp cụ thể; trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ doanh nghiệp, bảo đảm thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất…

Đồng chí Dương Phú Đông cho biết thêm, từ đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, như: Chuẩn bị tốt các bước theo đúng quy định, hướng dẫn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình chuẩn bị bảo đảm thực hiện đúng các quy trình và kế hoạch; nắm vững diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, từ đó kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, nổi cộm nếu có trước khi tổ chức đại hội...

Liên quan công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông chia sẻ, báo cáo chính trị trình đại hội đã được chỉnh sửa nhiều lần và lấy ý kiến trong toàn Đảng bộ. Về nhân sự, trên cơ sở danh sách các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 còn đủ điều kiện tái cử và các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục đã tiến hành thẩm tra, xác minh theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn. "Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nên chúng tôi bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, bảo đảm đại hội diễn ra thành công, dự kiến vào nửa đầu tháng 7-2020", đồng chí Dương Phú Đông cho biết thêm.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội phân tích điều kiện, đặc thù công việc để đưa ra số lượng cơ cấu ban chấp hành khóa mới hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội, rà soát chương trình hành động, dự thảo nội quy, quy chế bầu cử... để bảo đảm đại hội diễn ra thành công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội: Tập trung tổ chức đại hội thành công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.