Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi

Mai Hữu| 30/06/2020 15:21

(HNMO) - Ngày 30-6, các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 2 và số 4 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Cử tri các địa phương đánh giá cao kết quả kỳ họp này.

Một số vấn đề được cử tri quận Hai Bà Trưng quan tâm kiến nghị như cần khen thưởng, biểu dương kịp thời các lực lượng có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi; công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Thanh Nhàn; công tác vệ sinh môi trường đường phố; xem xét việc bố trí trụ sở làm việc của phường Phạm Đình Hổ sau sáp nhập...

Cử tri quận Đống Đa nêu nhiều kiến nghị như tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý các đối tượng có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước trên môi trường mạng...

Tại huyện Thanh Trì, cử tri tiếp tục kiến nghị vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để; tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp; việc cấp nước sạch chưa bảo đảm; sớm có hệ thống thoát nước thải đối với một số xã trên địa bàn; các khu chung cư mọc lên quá nhanh dẫn tới dân số tăng nhanh trong khi hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu…       

Các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.