Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên xung phong Thủ đô lập nhiều chiến công vẻ vang

Nguyệt Ánh| 12/07/2020 10:33

(HNMO) - Sáng 12-7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) và gặp mặt truyền thống Đơn vị thanh niên xung phong N43 nhân dịp 55 năm Ngày thành lập (tháng 7/1965 - tháng 7/2020). Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội, Trưởng ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong N43 Dương Thị Vịn nhấn mạnh, trong không khí sục sôi chống Mỹ cứu nước, với khí thế của phong trào “Ba sẵn sàng”, hàng vạn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã nô nức nộp đơn tình nguyện gia nhập đội thanh niên xung phong. Để thể hiện sự quyết tâm, nhiều lá đơn được viết bằng máu.

Ngày 11-7-1965, Thành đoàn Hà Nội đã thành lập Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô gồm 7 đại đội, với 1.500 cán bộ, đội viên được lựa chọn từ trên 4.000 lá đơn tâm huyết.

Khi mới thành lập, 7 đại đội của Hà Nội cùng 10 đại đội của Hải Phòng gộp lại thành Đội N41 Hà Nội - Hải Phòng, sau đó, tách riêng các đại đội của Hà Nội để thành lập Đội Thanh niên xung phong Thủ đô (N43).

Tuổi trẻ Thủ đô tặng hoa chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Hầu hết đội viên trong đội có tuổi đời còn rất trẻ; hơn 50% là nữ, 30% vừa rời ghế nhà trường. Địa bàn hoạt động của Đội Thanh niên xung phong N43 là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhiệm vụ chủ yếu là mở đường, san lấp hố bom, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

Trong 5 năm (1965-1970), Đội Thanh niên xung phong N43 đã tham gia xây dựng 4 tuyến đường chiến lược, bảo đảm giao thông các tuyến đường liên tục thông suốt, chốt giữ 15 trọng điểm địch thường xuyên đánh phá ác liệt, rà phá hàng nghìn quả bom, mìn các loại. 48 cán bộ, chiến sĩ của Đội đã anh dũng hy sinh, hàng trăm đội viên trẻ được bổ sung cho quân đội.

260 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, gần 1.000 thanh niên được kết nạp vào Đoàn, hơn 1.000 đội viên được nâng cao trình độ văn hóa, từ đó tham gia các lĩnh vực công tác khác.

Phát huy truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, nhiều đồng chí không ngừng phấn đấu học tập, lao động công tác trên các lĩnh vực, trở thành những cán bộ xuất sắc của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt khẳng định với tinh thần yêu nước, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô đã lập nên chiến công vẻ vang. Phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như tặng quà, giúp đỡ xây dựng nhà, động viên cựu thanh niên xung phong vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình.

Tại chương trình, nhằm thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Thủ đô dành tặng 23 công trình Nhà nhân ái tới các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố; trao tặng 96 suất quà; tư vấn, khám bệnh và phát thuốc cho các gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên xung phong Thủ đô lập nhiều chiến công vẻ vang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.