Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy Hà Nội: Vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm

Quốc Bình| 28/10/2020 06:18

(HNM) - Ngay sau thành công đại hội cấp mình, 50 đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tinh thần đó càng được đẩy mạnh sau khi Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội thành công về mọi mặt, giúp các đơn vị, địa phương có thêm căn cứ, cơ sở để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ với khí thế khẩn trương, trách nhiệm hơn.

Cùng với chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, nhiều địa phương của Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (quận Cầu Giấy) được đưa vào sử dụng tháng 9-2020 với nhiều tiện ích. Ảnh: Quang Thái

Thống nhất ý chí

Tại Đảng bộ huyện Đông Anh, ít ngày sau Đại hội đại biểu lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện, Huyện ủy đã hoàn thành xây dựng quy chế làm việc; ban hành chương trình hành động toàn khóa; thành lập 6 ban chỉ đạo thực hiện chương trình công tác và quán triệt, triển khai nghị quyết xuống cơ sở.

Đây cũng là những công việc được cấp ủy 49 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố còn lại tập trung triển khai ngay sau đại hội. Với tinh thần khẩn trương, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa cho biết, Quận ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập nghị quyết đại hội tới tất cả 8 phường, với hàng nghìn cán bộ, đảng viên tham gia. Theo Bí thư Đảng ủy phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) Nguyễn Thị Linh Chi, sau học tập nghị quyết, Đảng ủy phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 130 cán bộ chủ chốt nhằm bảo đảm hiệu quả lãnh đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

Trong khi đó, từ đầu tháng 8-2020, Huyện ủy Thạch Thất đã hoàn tất việc phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các ban Đảng; kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt. Bí thư Huyện ủy Phạm Quí Tiên cho biết, lãnh đạo huyện đã quán triệt tới từng đồng chí được phân công nhiệm vụ với tinh thần là dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin, song song với quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng ủy đã bàn các biện pháp thực hiện, trong đó tập trung vào các vấn đề mới và chú trọng khắc phục những khâu yếu, mặt tồn tại.

Bám sát 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 20 chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và là đảng bộ có vai trò quan trọng trong thực hiện khâu đột phá thứ 3 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đang tập trung xây dựng 14 nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối. Chủ động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ cấp trên, Bí thư Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan cho biết, Đảng bộ Học viện xác định tiếp tục lãnh đạo xây dựng đơn vị trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia...

Quận ủy Tây Hồ họp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Lấy “thước đo” là hiệu quả

Nét mới thể hiện quyết tâm của cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy là trong khi quán triệt triển khai nghị quyết, đồng thời cũng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lấy “thước đo” là hiệu quả.

Tại huyện Đông Anh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Trung Kiên cho biết, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của huyện là thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao so với thành phố. Cùng với việc khởi công tổ hợp 3 công trình trị giá hơn 1.200 tỷ đồng của huyện Đông Anh, nhiều địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và khởi công các dự án nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong đó, quận Cầu Giấy đã khánh thành, khởi công 2 trường học và dự án công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật các ô đất D26, D34 Khu đô thị mới Cầu Giấy... Vừa trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây trường học tại một số phường, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, quận sẽ tập trung chỉ đạo để các công trình bảo đảm tiến độ, nhằm thực hiện chỉ tiêu về giáo dục mà Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Đối với thị xã Sơn Tây, theo Bí thư Thị ủy Phạm Thị Thanh Mai, thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, Thị ủy đang chuẩn bị các điều kiện để khi dịch Covid-19 được kiểm soát sẽ thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế gắn với du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh, phát huy tối đa tiềm năng của các quần thể Làng cổ Đường Lâm, đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam...

Tại huyện Mê Linh, cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2025 đạt thu nhập bình quân 100 triệu đồng/người/năm mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, Đảng ủy các xã đang tích cực chỉ đạo xây dựng 135 vùng sản xuất tập trung theo hướng chuyên canh. 

Còn Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ thành phố đề ra, Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng trực thuộc để triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 3 tiêu chí mà Đảng ủy hướng tới trong việc này là “đảng viên là công dân gương mẫu, đảng viên là người lao động giỏi và đảng viên là người tiên phong trong đổi mới, sáng tạo”.

Khí thế sôi nổi đưa nghị quyết vào cuộc sống tại 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội chính là cơ sở để thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo động lực phát triển trong nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy Hà Nội: Vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.